Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Bạn thích trung tâm nhạc hải ngoại nào nhất !!!

  • Trung tâm Thúy Nga

    Số phiếu: 33 66.0%
  • trung tâm Vân Sơn

    Số phiếu: 1 2.0%
  • Trung Tâm Asia

    Số phiếu: 16 32.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    50
  • Poll closed .

bede

Member
Asia hòa âm hay nhưng phần nhập đề, giới thiệu MC thì em không dám mở lớn, Thúy Nga là lựa chọn cuối cùng.

ghét nhất là MC nói chuyện, nhạc thì hòa âm hay. Mình nghe nhạc, miễm bàn về chính trị....nên đến MC là em " tua" liền....:-h
 

Acrossusa

Well-Known Member
Thuý Nga và Asia tôi thích hoà âm của 2 trung tâm này nhưng ghét nhất MC của cả hai trung tâm
 

xuanvinh2411pro

New Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

mình thì thích Asia ,hoà âm nhạc vàng nghe hay hơn Thuý Nga, Thuý Nga thì được mấy bài có đàn bầu (nhưng nghe riết bài nào cũng thế cũng chẳng thích nữa),dạo gần đây Thuý Nga thực hiện chương trình tạp nham quá,lấy nhạc trong nước nhiều,toàn ca sĩ trẻ,nhạc vàng thì hoà âm nghe vô cùng rời rạc,ko tin hãy thử nghe Thành phố buồn Don Hồ đi rồi cảm nhận.Vân Sơn thì mình ko thích nên ko quan tâm,thỉnh thoảng có coi thấy vài tiết mục coi dc,, còn lại nhạt nhẽo sao đó!Khoái hoà âm của mấy trung tâm ngày xưa như Làng Văn, Thuý Anh, Doremi ,..đơn giản nhưng mà thấm,truyền cảm còn bây giờ hiện đại quá có vẻ cũng ko hay!Đó là chút nhận xét chú quan của mình !hjhj
 

DMTD

Member
Đĩa thúy nga 108 mình xem xong còn không buồn lưu nữa, càng ngày càng dở. Duy nhất có bài của Mai Thiên Vân là tạm ổn, dạo này xem Thúy Nga chỉ ngóng xem Mai Thiên Vân hát bài nhạc vàng nào thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DMTD

Member
2 số 69 và 70 của Asia là đáng lưu nhất (tất nhiên chỉ bàn nhạc, không bàn MC ở đây).
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Asia bây giờ em gần như chỉ xem lại các cuốn từ 5x đổ lại, cực kỳ ít xem các chương trình về sau. Lý do chính trị và chửi bới là 1, chủ đề và nội dung trùng lắp hoặc khó hiểu là 2 (ai đời trong 3 năm qua Asia xoay đi xoay lại các chủ đề mà nội dung thì chẳng cái nào ăn nhập cái nào, và 3 năm trở lại đây số nào cũng phải đưa cái thứ 1 vào), và cái thứ 3 là hòa âm xuống dốc. Hòa âm của Asia bây giờ xào lại là 1 (Asia xào lại hòa âm giữa các video rất nhiều, thà là mix lại với ban nhạc không nói, đằng này rất nhiều cuốn lại văng vẳng những cuồn từ Asia... 1x, bác nào xem cuốn 69, 71 có thể tìm lại 1 số liên khúc đã từng có từ những số đầu tiên với hòa âm giống hệt =))), đặc biệt là CD riêng Asia làm cho các ca sĩ, đôi khi có cảm giác như ca sĩ đó đang hát karaoke, hoặc cho ra những bản hòa âm cực kỳ buồn ngủ là 2, không thể hiểu sao vẫn là đội ngũ 4 người đó nhưng bây giờ chỉ còn anh Sỹ Đan và Vũ Tuấn Đức là nghe được chứ anh Trúc Sinh hòa âm bây giờ ngày càng rời rạc, không thấy được (hoặc ít thấy) những bản hòa âm tuyệt vời của giai đoạn 200x đâu nữa, anh Trúc Hồ mải đi hòa âm cho mấy bài của Vẹt, à nhầm Việt Khang rồi =)).

Còn Thúy Nga về mặt hòa âm thì gần như đi ngang, đi ngang ở đây hiểu theo nghĩa là hoặc bản hòa âm đó không hay không dở, hoặc có 1 bản hay thì 1 bản cực dở xuất hiện ngay sau đó. Các bản cực dở thường xuất hiện trong tình trạng hòa âm nhạc trữ tình quê hương mà bốc ầm ầm như nhạc trẻ =)) Về mặt chương trình, Thúy Nga bây giờ không thương mại hóa không được, vì họ làm theo hướng ít chương trình đi và cố làm các chương trình thật hoành tráng, trong những rạp hát rất lớn để thu hút các nhà tài trợ và có thể bán được số lượng vé lớn hơn, có lẽ Thúy Nga tính toán rằng làm như vậy đỡ lỗ hơn cách làm trước đó, nhưng làm cách đó rất nguy hiểm vì chỉ cần 1 chương trình không ăn khách họ sẽ sập ngay, nhưng nếu họ cố duy trì hướng đã làm từ những cuốn 9x đổ lại thì có thể còn lỗ nhanh hơn, dẫn đến tình trạng chết lâm sàng, có khi cả năm mới ra 1 cuốn như Vân Sơn, hoặc phải chấp nhận làm kiểu Asia. Dẫu sao em vẫn hy vọng thời kỳ Thúy Nga làm kiểu này sẽ sớm qua nhanh vì chán phải tua đoạn phát tiền lắm rồi, em rất nhớ những chương trình Thúy Nga quay trong studio Paris, hoặc CBC Canada, hoặc các chương trình 3 nhạc sĩ mà Thúy Nga đã làm trước đây, hay và đầy giá trị, và ở đó thì một số tiếng hát mà em thích như Khánh Lâm, Quỳnh Dung và kể cả các màn solo của Quang Lê, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân v.v.. biểu diễn sẽ hợp hơn là một sân khấu hoành tráng nằm bên cạnh các sòng bạc hiện nay.

Vì thế nên em vẫn nghiêng về Thúy Nga hơn một chút, còn các trung tâm khác em ít để ý nên không dám bàn ở đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Asia bây giờ em gần như chỉ xem lại các cuốn từ 5x đổ lại, cực kỳ ít xem các chương trình về sau. Lý do chính trị và chửi bới là 1, chủ đề và nội dung trùng lắp hoặc khó hiểu là 2 (ai đời trong 3 năm qua Asia xoay đi xoay lại các chủ đề mà nội dung thì chẳng cái nào ăn nhập cái nào, và 3 năm trở lại đây số nào cũng phải đưa cái thứ 1 vào), và cái thứ 3 là hòa âm xuống dốc. Hòa âm của Asia bây giờ xào lại là 1 (Asia xào lại hòa âm giữa các video rất nhiều, thà là mix lại với ban nhạc không nói, đằng này rất nhiều cuốn lại văng vẳng những cuồn từ Asia... 1x, bác nào xem cuốn 69, 71 có thể tìm lại 1 số liên khúc đã từng có từ những số đầu tiên với hòa âm giống hệt =))), đặc biệt là CD riêng Asia làm cho các ca sĩ, đôi khi có cảm giác như ca sĩ đó đang hát karaoke, hoặc cho ra những bản hòa âm cực kỳ buồn ngủ là 2, không thể hiểu sao vẫn là đội ngũ 4 người đó nhưng bây giờ chỉ còn anh Sỹ Đan và Vũ Tuấn Đức là nghe được chứ anh Trúc Sinh hòa âm bây giờ ngày càng rời rạc, không thấy được (hoặc ít thấy) những bản hòa âm tuyệt vời của giai đoạn 200x đâu nữa, anh Trúc Hồ mải đi hòa âm cho mấy bài của Vẹt, à nhầm Việt Khang rồi =)).

Còn Thúy Nga về mặt hòa âm thì gần như đi ngang, đi ngang ở đây hiểu theo nghĩa là hoặc bản hòa âm đó không hay không dở, hoặc có 1 bản hay thì 1 bản cực dở xuất hiện ngay sau đó. Các bản cực dở thường xuất hiện trong tình trạng hòa âm nhạc trữ tình quê hương mà bốc ầm ầm như nhạc trẻ =)) Về mặt chương trình, Thúy Nga bây giờ không thương mại hóa không được, vì họ làm theo hướng ít chương trình đi và cố làm các chương trình thật hoành tráng, trong những rạp hát rất lớn để thu hút các nhà tài trợ và có thể bán được số lượng vé lớn hơn, có lẽ Thúy Nga tính toán rằng làm như vậy đỡ lỗ hơn cách làm trước đó, nhưng làm cách đó rất nguy hiểm vì chỉ cần 1 chương trình không ăn khách họ sẽ sập ngay, nhưng nếu họ cố duy trì hướng đã làm từ những cuốn 9x đổ lại thì có thể còn lỗ nhanh hơn, dẫn đến tình trạng chết lâm sàng, có khi cả năm mới ra 1 cuốn như Vân Sơn, hoặc phải chấp nhận làm kiểu Asia. Dẫu sao em vẫn hy vọng thời kỳ Thúy Nga làm kiểu này sẽ sớm qua nhanh vì chán phải tua đoạn phát tiền lắm rồi, em rất nhớ những chương trình Thúy Nga quay trong studio Paris, hoặc CBC Canada, hoặc các chương trình 3 nhạc sĩ mà Thúy Nga đã làm trước đây, hay và đầy giá trị, và ở đó thì một số tiếng hát mà em thích như Khánh Lâm, Quỳnh Dung và kể cả các màn solo của Quang Lê, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân v.v.. biểu diễn sẽ hợp hơn là một sân khấu hoành tráng nằm bên cạnh các sòng bạc hiện nay.

Vì thế nên em vẫn nghiêng về Thúy Nga hơn một chút, còn các trung tâm khác em ít để ý nên không dám bàn ở đây.

Em không biết bác nói sao chứ em thấy Thúy Nga vẫn ra DVD đều đều 1 năm 2-3 cuốn, toàn hoành tráng điển hình năm 2013 ra 3 cuốn 108-109-110 cuốn nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng, một sản phẩm DVD mang tính giải trí và văn hóa thì Thúy Nga là lựa chọn hàng đầu, em công nhận những gì bác nói hầu như những bản phối mà em được nghe của Asia thì không có gì mới, còn Thúy Nga thì riêng em nghĩ họ đang tạo một xu hướng mới, cách hòa âm mới, nhạc mới cũng nhiều hơn đầu tư kỹ lưỡng hơn cho mỗi tiết mục, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, riêng khán giả trẻ như em thì em thích các hòa âm mới hơn, có cái gì đó mới mẻ không mang đậm nét âm u cho những bài hát buồn. Có thể em thích sự hào nhoáng xa hoa của Thúy Nga nhưng đó chính là sức sáng tạo và sự làm việc miệt mài của nhà sản xuất, không làm thì thôi đã làm thì phải mang tiếng vang phải để lại ấn tượng, và em thích cách làm việc của Thúy Nga, rất đáng đồng tiền bát gạo.
 

vo7210

Well-Known Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Với mỗi năm 4 cuốn Paris by night, Thúy Nga hiện tại đang làm rất tốt ,các dvd luôn có chất lượng cao cả về hình ảnh và âm thanh , nhưng mình ghét nhất cái kiểu hòa âm nữa nạc nữa mỡ không biết sao cứ lôi cái đàn bầu kéo chung với dàn nhạc làm gì. Còn mấy ông ASIA đúng chán bọn MC , mất công phải dùng soft cắt bỏ .
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Nếu là tiêu chí NGHE thì với em trung tâm nào cũng có cái hay!
 

churiver

Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Ước gì Thúy Nga về Việt nam làm show nhỉ :)>-
Asia phối âm hay nhưng nghe vẫn hơi cũ, Thúy nga có nhiều bài mới theo kiểu nhạc trẻ như vậy thì mới tồn tại lâu được. Nhà mình vợ kém mình nhiều tuổi nó đã không thích nghe ASia rồi.
 

Minhsur

Banned
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Mình thích sự chuyên nghiệp của Thúy Nga. TN có nhiều chương trình nói về nghệ sĩ, về tác giả tác phẩm mà ở VN không thể làm được.
Và thích vì đã không còn màu sắc chính trị như trước. Tại sao xem nhạc lại cứ phải nhìn thấy quân phuc, nghe nhạc lại cứ phải nghe thấy lời tuyên truyền hận thù, thù hận?
Người trẻ giờ đủ trí khôn để biết phải làm gì.
 

suonggiomuadong

Active Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

đàn bầu đi chung với dàn nhạc làm tô thêm dàn nhạc đấy, MC nói gì thì kệ nghe nhạc cứ nghe, thưởng thức âm nhạc là ok
vẫn hơn khối nhạc trong nước bây giờ, nghe chán mà cứ bị tra tấn
lại cộng thêm báo chí nó cứ pr cho ba tay ca sĩ làm quái gì cho nó nổi tiếng
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

đàn bầu đi chung với dàn nhạc làm tô thêm dàn nhạc đấy, MC nói gì thì kệ nghe nhạc cứ nghe, thưởng thức âm nhạc là ok
vẫn hơn khối nhạc trong nước bây giờ, nghe chán mà cứ bị tra tấn
lại cộng thêm báo chí nó cứ pr cho ba tay ca sĩ làm quái gì cho nó nổi tiếng
Họ có tiền mà bác, PR kiểu gì mà chẳng được!
 

luckyluke105

New Member
Ðề: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

Em có tình cảm với PBN hơn do... MC Nguyễn Ngọc Ngạn & chị Như Quỳnh - chị Như có nhiều ca khúc được làm bởi Thúy Nga hơn Asia :).

Một điều phải thú thật, tuy em là 1 người được liệt vào dạng "rất phản động", nhưng coi Asia em cũng khó chịu với ông MC, cực đoan quá. Nguyễn Ngọc Ngạn cũng không thích gì chế độ này (coi mấy clip phỏng vấn riêng là biết), nhưng ông nhẹ nhàng & khách quan hơn.

Em không tìm hiểu nhiều về PBN hay Asia vì nó rộng quá, em không có điều kiện để đào sâu. Niềm đam mê nhạc hải ngoại của em chỉ gói gòn trong 2 chữ "Như Quỳnh" ^!
 
1/ Asia : thích âm nhạc quá hay, cảnh đẹp. Không thích MC nói nhiều quá.
2/ Thúy Nga : nhạc trung bình, cảnh đẹp, hài hay. Thích MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Kỳ Duyên.
3/ Vân Sơn : nhạc kém, cảnh trung bình, hài tục. Lúc trước thích MC Việt Thảo, bây giờ không có Việt Thảo nên hơi chán.
 

SuperDreamII

New Member
Ðề: Re: Trung tâm nhạc hải ngoại nào bạn thích nghe nhất !!!

1/ Asia : thích âm nhạc quá hay, cảnh đẹp. Không thích MC nói nhiều quá.
2/ Thúy Nga : nhạc trung bình, cảnh đẹp, hài hay. Thích MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Kỳ Duyên.
3/ Vân Sơn : nhạc kém, cảnh trung bình, hài tục. Lúc trước thích MC Việt Thảo, bây giờ không có Việt Thảo nên hơi chán.

Lâu lắm rồi Vân Sơn ko ra DVD nào các bác nhỉ
 
Bên trên