Ðề: Bẫy rồng-khởi chiếu từ 18/12/09
nghe cái bác gì nói, nghe ngứa quá !
thứ nhất: có phim hành động nào của US, HK ko có siêu nhân?
thứ hai: phim của US nó còn lấy kịch bản, sến, tình yêu tình ái của TQ, HQ, Nhật, HK (ví dụ điển hình là departure: oscar, the ring, old boy (hay cái gì đó em quên rồi)) vậy thì cớ gì VN ko lấy, ko học tập? chả lẽ cứ tiếp tục làm phim "chất VN" như Vợ chồng A Phủ, Mùa hoa Lêkima ... để rồi mất luôn 1 lượng khán giả chịu bỏ tiền ra để xem phim?
đành rằng đồng ý là những phim cũ như Ván bài lật ngửa hay như mới đây là phim Đừng đốt (1 nỗi thất vọng tràn trề ở khâu marketing đã làm cho phim chết ngỏm trong giới trẻ, ngu học! >"<) là những phim "chất" của đ/ảnh VN, nhưng đấy cuối cùng cũng xoay quanh những nhân vật có thật, cốt truyện bi tráng làm nên phim hay, chứ ko phải phim hay vì kịch bản hay, nhân vật đóng hay. Nếu xem lại thì em ko đánh giá những phim trên diễn xuất hay, nhưng kịch bản phim đã làm sống dậy 1 cái gì đó trong khán giả, những nguời con của VN, 1 dân tộc suốt ngày bị lôi vào các cuộc chiến và luôn biết sản sinh ra các anh hùng thời loạn.
còn về Chơi vơi, vâng, em đồng ý với bác, đây là 1 phim rất hay, rất nội tâm, diễn xuất đỉnh của các nhân vật, nhưng bao nhiêu người, bao nhiêu người hiểu được cái nội dung thật sự, hiểu được mối quan hệ của các NV trong phim hay cũng như "mấy người ngồi sau em" : đúng là chơi vơi, xem xong ra khỏi rạp ko hiểu gì hết, chơi vơi thiệt. 1 phim tâm lý xã hội chỉ dành cho 1 số người hiểu thì về mức độ thành công em đánh giá Chơi vơi chưa thành công.
Còn về phim Việt mà em thích nhất (có thể chưa nói là phim việt được) là PASSPORT TO LOVE. Bẫy rồng là phim thứ 2, em đánh giá CLASH có thể đc xếp ngang với những phim hạng trung ở Hollywood và qua phim này mới thấy được trình độ về mặt KỸ THUẬT phim ảnh của những nhà làm phim VN đã đạt được đến đâu, đã tiến bộ đến mức nào. Không bàn đến vấn đề doanh thu, chỉ cần có 1 kịch bản tàm tạm mà đã làm đc 1 bộ phim ko có chi tiết thừa như vầy là đã rất thích rồi.
chi tiết vô lý? à vâng, vệ tinh VINASAT-1, uh thì các bác kêu dân Việt làm phim sến, cứ thích phóng đại, sao ko cho cái laptop chứa 1 đống ảnh đen của các Hoa hậu VN cho nó hot. Mịe, bao nhiêu phim nc ngoài nó còn bốc phét hơn, kỹ thuật chạy đồ họa của nó về cái bản vẽ của 1 căn nhà cũng tốt hơn, nhưng đâu phải vì vậy mà nhìn thấy phim VN bắt chước là la ầm lên "thấy mà ghê", hay là vụ lấy bản vẽ, sao phim nc ngoài, như Ocean 11, sao ko ai tự hỏi nó lấy bản vẽ ở đâu?
nói nhiều quá, em hôm nay tâm thần hơi bị kích động, có đoạn hơi nhăng cuội, tối có gì em edit sau.