theone1984
Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt
1. Ko có chi tiết nào nói khi Cage nhiễm máu, có khả năng resest, thì sau khi resest là Omega chả còn nhớ rồi ---> bài viết trc có bạn chỉ lập luận từ chi tiết là lần nào bọn Mimic cũng đứng nguyên tại vị trí đó chi Cage bắn. Vậy mình xin hỏi, tại sao con Anpha do Cage giết chỉ xuất hiện đúng lần đầu, từ mí lần về sau nữa hoàn toàn ko xuất hiện trên chiến trường.
2. Còn nếu theo bạn nói Cage nhiễm máu Omega, sau đó resest lại thời điểm trên trực thăng ---> câu hỏi đặt ra là để làm gì? và tại sao bọn Mimic lại rời bỏ chiến trường Anh khi chỉ 1 ngày nữa là chúng hoàn toàn thắng (Omega thì chả nhớ gì cả theo bạn nói)
Theo mình thì cái kết này vẫn là cái kết hay, nó làm mình gợi nhớ vài film có cái kết cho khán giả tự mò như mình đã nói ở trên Inception, Source Code và 1 film nữa mình chợt nhớ ra là Total Recall
Chi tiết nào trong phim cho thấy khi Omega hoặc Cage reset thì đối phương cũng có ký ức????? Một lập luận không có dẫn chứng thì lập luận đó chưa đủ thuyết phục.
Theo phim, Cage có khả năng reset là do nhiễm đầy máu của Alpha (không phải năng lượng), ở cảnh cuối, Cage cũng nhiễm đầy máu của Omega (cho là Omega cố ý để Cage nhiễm máu mình). Như vậy, khi Cage reset, theo logic của phim thì chỉ có một mình Cage có ký ức của những gì đã xảy ra; hay nói cách khác, đối với những người khác ngoài Cage (bao gồm cả Omega) đều chưa trải qua những gì xảy ra trong thời gian đó.
Phim có lỗ hổng kịch bản là rất bình thường, nhất là với những phim nặng tính trình diễn kỹ xảo, diễn viên như phim này. Và, xét trên tổng thể phim, rõ ràng phim không hề có ý định "buộc" khán giả phải động não, tất cả các chi tiết về việc reset thới gian đều rất rõ ràng (thậm chí là quá rõ ràng, mang tính kể lể-nếu bạn đã xem thì bạn hiểu là nhân vật nào trong phim kể lể). Nói như vậy không có nghĩa là kết phim không có quyền lắt léo, nhưng, theo mình, cái kết này không phải là một kết phim thông minh, mà chỉ đơn thuần là một cái kết "đẹp mà không đẹp".
1. Ko có chi tiết nào nói khi Cage nhiễm máu, có khả năng resest, thì sau khi resest là Omega chả còn nhớ rồi ---> bài viết trc có bạn chỉ lập luận từ chi tiết là lần nào bọn Mimic cũng đứng nguyên tại vị trí đó chi Cage bắn. Vậy mình xin hỏi, tại sao con Anpha do Cage giết chỉ xuất hiện đúng lần đầu, từ mí lần về sau nữa hoàn toàn ko xuất hiện trên chiến trường.
2. Còn nếu theo bạn nói Cage nhiễm máu Omega, sau đó resest lại thời điểm trên trực thăng ---> câu hỏi đặt ra là để làm gì? và tại sao bọn Mimic lại rời bỏ chiến trường Anh khi chỉ 1 ngày nữa là chúng hoàn toàn thắng (Omega thì chả nhớ gì cả theo bạn nói)
Theo mình thì cái kết này vẫn là cái kết hay, nó làm mình gợi nhớ vài film có cái kết cho khán giả tự mò như mình đã nói ở trên Inception, Source Code và 1 film nữa mình chợt nhớ ra là Total Recall