Nếu như cả hai đầu LAN đều không có miếng kim loại để nối với shield của dây thì shield đó sẽ không hoạt động. Bản chất của shield là phải nối với ground của thiết bị để dẫn nhiễu do shield hấp thụ đi xuống earth ground, chứ nếu shield không nối ground thì nhiễu vẫn nằm trên shield và vẫn tác động đến dây tín hiệu ở phía trong như chưa có chuyện gì xảy ra
Với trường hợp như bác
@giaphongn hay bác
@thanhminhppc thì dù các bác mua dây CAT7, CAT8 nhưng chỉ sử dụng như CAT6, CAT5 bình thường. Chuyện nghe hay hơn với các dây này đơn giản là dây CAT7 của bác
@thanhminhppc có chất lượng dây về mặt truyền dẫn tốt hơn, chứ không liên quan gì chuyện có shield hay không.
Hệ thống của em cả RPi lẫn FMC (fiber media converter) đều có cọc tiếp ground trong port ethernet nên điểm bất lợi của CAT7 và CAT8 hiện ra rõ lắm (tiếng bị sạn ở upper mid).
Đối với trường hợp dùng dây không shield (CAT5/6) hoặc dùng dây shield (nhưng không nối với ground ở cả hai đầu) thì cách them ferrit như bác
@do_long_khach có lẽ là hợp lý nhất.