Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Chả phải ai mua Land Cruiser về cũng chỉ để trèo đèo lội suối!

Loa kia chú Nam dùng làm surround chẳng có gì là sai cả nếu nó nghe hay và giúp cho không gian nghe nhìn nhà chú ấy tuyệt hơn. Tôi chưa nghe thử cách phối ghép mới này nên ko dám bàn luận nhận xét gì, nhưng chưa từng "thẩm" mà đã "phán", lại còn chê người ta là "trọc phú" thì... ko phải cách của người chín chắn.

Dùng Z5500 là nhất, mấy cái loa dàn này phí tiền! <- đây mới là biết chơi hén. :D
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Chả phải ai mua Land Cruiser về cũng chỉ để trèo đèo lội suối!
Mới gần đây, Chip còn nói dùng vừa đủ sức mạnh để chinh phục,mới là biết chơi, đáng khâm phục. Giờ lại nói kiểu khác =D>. Sao lại đầu voi đuôi chuột thế :cool:

Loa kia chú Nam dùng làm surround chẳng có gì là sai cả nếu nó nghe hay và giúp cho không gian nghe nhìn nhà chú ấy tuyệt hơn. Tôi chưa nghe thử cách phối ghép mới này nên ko dám bàn luận nhận xét gì, nhưng chưa từng "thẩm" mà đã "phán", lại còn chê người ta là "trọc phú" thì... ko phải cách của người chín chắn.
Tôi cũng nói luôn cho Chip hiểu, loa surround nhận ít tín hiệu hơn 3 loa Trái, Phải, Center,không phát tần số thấp, vậy thì cục bass to tổ chảng tích hợp không phải là làm cảnh hả :cool:

Dùng Z5500 là nhất, mấy cái loa dàn này phí tiền! <- đây mới là biết chơi hén. :D
Sao phải hằn học làm vậy, tôi có từng nói Z5500 là nhất trong khoảng diện tích nhỏ 8-9m vuông, Chip chụp mũ hay thật đấy =D> 8-x
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Chả phải ai mua Land Cruiser về cũng chỉ để trèo đèo lội suối!

Loa kia chú Nam dùng làm surround chẳng có gì là sai cả nếu nó nghe hay và giúp cho không gian nghe nhìn nhà chú ấy tuyệt hơn. Tôi chưa nghe thử cách phối ghép mới này nên ko dám bàn luận nhận xét gì, nhưng chưa từng "thẩm" mà đã "phán", lại còn chê người ta là "trọc phú" thì... ko phải cách của người chín chắn.

Dùng Z5500 là nhất, mấy cái loa dàn này phí tiền! <- đây mới là biết chơi hén. :D

Vote 1 phiếu, Z-5500 nhỏ gọn, kinh tế hợp túi tiền, đúng tiêu chí, nghe cực pheeee.... khà khà khà
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Mới gần đây, Chip còn nói dùng vừa đủ sức mạnh để chinh phục,mới là biết chơi, đáng khâm phục. Giờ lại nói kiểu khác =D>. Sao lại đầu voi đuôi chuột thế :cool:
Thế cậu đã hiểu rằng âm thanh nó bị giới hạn sức mạnh sao? Ra thế!

Tôi cũng nói luôn cho Chip hiểu, loa surround nhận ít tín hiệu hơn 3 loa Trái, Phải, Center,không phát tần số thấp, vậy thì cục bass to tổ chảng tích hợp không phải là làm cảnh hả :cool:
Cậu chưa biết loa surround toàn dải rồi nên mới phát biểu như thế. Hệ thống mà mỗi loa đảm nhiệm toàn dải là nghe sướng nhất (loa rạp đấy) chỉ có điều đắt quá, nên người ta dồn hết âm trầm cho cục sub đảm nhiệm.

Sao phải hằn học làm vậy, tôi có từng nói Z5500 là nhất trong khoảng diện tích nhỏ 8-9m vuông, Chip chụp mũ hay thật đấy =D> 8-x
Chả có gì hằn học cả, cậu nói người ta là "trọc phú" thì = bố của hằn học, câu của tôi ăn nhằm gì :D
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Thế cậu đã hiểu rằng âm thanh nó bị giới hạn sức mạnh sao? Ra thế!
;)) Đừng suy diễn lung tung, lan man, nhạt cả chủ đề :cool:, cậu không thấy là chơi 2 loa cây to đùng làm surround là hơi lố à :cool:


Cậu chưa biết loa surround toàn dải rồi nên mới phát biểu như thế. Hệ thống mà mỗi loa đảm nhiệm toàn dải là nghe sướng nhất (loa rạp đấy) chỉ có điều đắt quá, nên người ta dồn hết âm trầm cho cục sub đảm nhiệm.
Lại lạc đề, lôi thiết kế Cinema về để thiết kế cho Home Theater, loa toàn dải thì không thiếu đâu, cửa hàng đầy, cậu thử mua về rồi gắn vào cái phòng mini nhà cậu xem sao :cool:

Chả có gì hằn học cả, cậu nói người ta là "trọc phú" thì = bố của hằn học, câu của tôi ăn nhằm gì :D

Câu này mới là "bố của hằn học" này =))
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

;)) Đừng suy diễn lung tung, lan man, nhạt cả chủ đề :cool:, cậu không thấy là chơi 2 loa cây to đùng làm surround là hơi lố à :cool:
Muốn biết có lố hay ko thì cũng phải qua trải nghiệm đã, nếu chưa trải nghiệm thì những nhận xét như vậy đều là vô nghĩa. Tôi đã đến nhà Nam nghe tận tai nhìn tận mắt, cặp loa rear cũ nó cũng không thua kém loa front là bao nhiêu đâu.

Cậu phải clear khái niệm này trước: trong 1 bộ phim loa front có nhiều cơ hội thể hiện âm thanh hơn loa rear chứ không phải là nó phát nhỏ hơn loa rear. Cậu cứ nhìn lại dàn loa nhà cậu xem loa rear nó có nhỏ hơn loa front tẹo nào không là biết liền chứ gì. Vậy thì ở đây người ta chơi loa front to, cớ chi lại không chơi được loa rear to???


Lại lạc đề, lôi thiết kế Cinema về để thiết kế cho Home Theater, loa toàn dải thì không thiếu đâu, cửa hàng đầy, cậu thử mua về rồi gắn vào cái phòng mini nhà cậu xem sao :cool:
Gắn rồi đấy thôi, chẳng qua cậu chưa từng nghe nên bị cái bệnh tưởng nó chi phối.

Câu này mới là "bố của hằn học" này =))
Tham khảo post #128 nhé
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Cậu phải clear khái niệm này trước: trong 1 bộ phim loa front có nhiều cơ hội thể hiện âm thanh hơn loa rear chứ không phải là nó phát nhỏ hơn loa rear. Cậu cứ nhìn lại dàn loa nhà cậu xem loa rear nó có nhỏ hơn loa front tẹo nào không là biết liền chứ gì. Vậy thì ở đây người ta chơi loa front to, cớ chi lại không chơi được loa rear to???
Loa front to không có nghĩa loa rear cũng phải to,cũng phải là loa cây :cool:.
Cậu Chip có thể đi tham khảo xem có bộ loa HT của các hãng, có bộ nào dùng 4 loa cây làm 2 surround trước và sau không ;)).Tìm được tôi phục Chip đấy.


Gắn rồi đấy thôi, chẳng qua cậu chưa từng nghe nên bị cái bệnh tưởng nó chi phối.
Vậy thì nhà Chip phải có đến 5 cái loa toàn dải cơ à ,xịn quá :cool: ,theo Chip nói thì không cần đến Sub ? ;)).
 

phuong

Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Cậu Chip có thể đi tham khảo xem có bộ loa HT của các hãng, có bộ nào dùng 4 loa cây làm 2 surround trước và sau không ;)).Tìm được tôi phục Chip đấy.

cái này thì có nè bác, bác ngoan cố quá =D>=D>=D>
nam.jpg
 

luciano

Active Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Loa front to không có nghĩa loa rear cũng phải to,cũng phải là loa cây :cool:.;)).

Câu này cậu nói đúng, song ý này

Cậu Chip có thể đi tham khảo xem có bộ loa HT của các hãng, có bộ nào dùng 4 loa cây làm 2 surround trước và sau không ;)).Tìm được tôi phục Chip đấy.

Mỗi hãng làm ra loa, người ta đều có ý riêng, chủ đích của hãng cả.. nhưng suy cho cùng vẫn là kinh tế là trên hết. Nếu thiết kế cặp sorround mà to như cặp front thì giá tiền sẽ đội lên khá nhiều => khó kiếm lời.

Hơn nữa, dân "có kinh nghiệm" chơi ít ai làm cả một bộ assamble (điều này cũng giống như các bác độ xe í mà) mà họ sẽ làm front, center, sub, sorround,....không phải là k có tiền mà quan trọng người ta có được một điều mà k phải ai chơi audio cũng hiểu...đó là tận hưởng những trải nghiệm cậu HD à.

KHông phải lúc nào cũng có $$$ để mà có dịp chọn một em, rước về dinh! Trước khi mua phải đi nghe tới nghe lui mấy lần, còn phải cẩn thận đem theo dĩa mà mình quen thuộc nghe để làm căn cứ đánh giá - k thôi bị thuốc liền- . Những lần đi nghe và chọn Loa hay ampli thì trải nghiệm ấy giống như dân chơi Ke được "phê" đấy cậu à

Chắc cậu k "máu" audio, nên Z5500..., :D (k chê trách cậu nhé, vì ai cũng có sở thích riêng cả)

Đối với người mê audio, thì đôi khi chỉ xê ra, dịch vào mà âm thanh nghe hay hơn, chi tiết hơn thì người ta đã mãn nguyện lắm rồi, và niềm mê ấy mà còn được sẽ chia với người cùng "đạo" thì còn gì bằng..

Nói vậy để anh em cùng biết, chả phải bác Nam chơi ngông gì cả :D


Vậy thì nhà Chip phải có đến 5 cái loa toàn dải cơ à ,xịn quá :cool: ,theo Chip nói thì không cần đến Sub ?

bác Chip k có ý đó
 

luciano

Active Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Đại gia cái gì, chơi vậy là chơi kiểu nông dân trọc phú.Chơi đúng kiểu là người ta phải sử dụng đúng loa chuyên surround mới đúng chức năng.Chơi loa cây to tổ chảng để làm cảnh chứ có dùng hết công năng của nó đâu. Cậu có thể xem loa chuyên surround như thế này:
rs622eq.png

ts150_nogrill_SM.jpg

img_0273001.jpg

iwts_30sr_front_75.jpg

p107FXiA4W-f_MT.jpeg

1010005799.jpg

548999433


Mấy loa này chuyên sorround à??? trên lý thuyết loa nào cũng làm sorround và front được cả cậu à?? k tin, qua nhà Luci. Luci đảo Polk đánh front còn Jamo đánh sorroud vẫn ngọt ngào như thường.

Thế cậu lý giải tại sao front k làm sorround được????

Riêng đối với việc "nông dân trọc phú" là cậu đã quá đáng rồi. Nam là "nông dân" vậy chắc cậu rành về lắm??? Xin chỉ giáo vài điều về loa toàn dải
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Mỗi hãng làm ra loa, người ta đều có ý riêng, chủ đích của hãng cả.. nhưng suy cho cùng vẫn là kinh tế là trên hết. Nếu thiết kế cặp sorround mà to như cặp front thì giá tiền sẽ đội lên khá nhiều => khó kiếm lời.

Khi thiết kế, nhà SX đã có chủ đích để tận dụng tối đa công năng của loa, tránh hiện tượng thừa thiếu, sử dụng chồng chéo.Tôi tham khảo trên mạng nhiều hãng loa và chưa thấy hãng nào liệt loại loa cây floor standing làm loa surround cả, có lẽ kiểu phối ghép hổ lốn này chỉ có ở Việt Nam =D>
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Mấy loa này chuyên sorround à??? trên lý thuyết loa nào cũng làm sorround và front được cả cậu à?? k tin, qua nhà Luci. Luci đảo Polk đánh front còn Jamo đánh sorroud vẫn ngọt ngào như thường.
Nói như cậu thì các hãng chuyên về loa thiết kế surround như vậy là thừa ? :cool: .Có lẽ họ phải mời cậu vào làm kỹ sư :-c
Thế cậu lý giải tại sao front k làm sorround được????
Tôi không bảo loa cậy không làm surroun được nhưng tôi nói việc lấy loa cây làm surround là lố 8-}
Xin chỉ giáo vài điều về loa toàn dải
Tên đã chỉ rõ kết cấu loa, can gì phải hỏi :cool:
 

luciano

Active Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Khi thiết kế, nhà SX đã có chủ đích để tận dụng tối đa công năng của loa, tránh hiện tượng thừa thiếu, sử dụng chồng chéo.Tôi tham khảo trên mạng nhiều hãng loa và chưa thấy hãng nào liệt loại loa cây floor standing làm loa surround cả, có lẽ kiểu phối ghép hổ lốn này chỉ có ở Việt Nam =D>

mong cậu định nghĩa giúp từ hổ lốn????

chẳng lẽ chơi ghép đồ là hổ lốn???

Vậy thì chơi ra sao mới k là hổ lốn??

Chê bai, chỉ trích thì rất dễ vì ai làm mà chả được :)-q

Góp ý mang tính xây dựng thì mới tốt.

Vậy nếu bác là bác Nam, tưởng tượng bác có 7000$ (tầm đó khoảng bộ nhà bác củ nhỉ bác Nam, k tính cặp BW mới nhé )thì bác sẽ build một bộ như thế nào mới k là "hổ lốn"

Anh em sẽ bình luận "mang tính xây dựng" thì bác sẽ hiểu cảm giác như seo!

Cái gì cũng nên cụ thể để anh em dễ hình dung!
 

luciano

Active Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Nói như cậu thì các hãng chuyên về loa thiết kế surround như vậy là thừa ?

Góp ý với cậu, chả có hãng nào chuyên về làm sorround cả, nếu có em sẽ xin lỗi bác, và rút lại lời nói. Mà chỉ có hãng loa chuyên về stereo 2 kênh thôi. Một số hãng có làm thêm surround để phục vụ cho phân khúc HT : Jamo, JM lab, JBL, BW....

Tôi không bảo loa cậy không làm surroun được nhưng tôi nói việc lấy loa cây làm surround là lố 8-}

Câu này hoàn toàn đúng vì xét trên hiệu năng và giá thành. Đúng là bác Nam chơi "quá" thiệt. Nội vụ 602S3 làm sorround là đủ nhiều người lên máu rồi chứ đừng nói là 603. :))

Song thử nghiệm và trải nghiệm cảm giác là điều hoàn toàn có thể được, có chăng là cậu góp ý chân thành chứ k nên sử dụng "nông dân trọc phú''

Tên đã chỉ rõ kết cấu loa, can gì phải hỏi :cool:

à thế à??? để Luci "chim" nghiệm lại kết cấu loa toàn giải mà cậu nói :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dinhvannam

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Ý kiến của tất cả các bác mình xin ghi nhận và xem có rút cho mình được kinh nghiệm gì ko ?
Cám ơn các bác đã quan tâm và cho nhận xét khách quan lẫn chủ quan.
Mình cũng tham khảo qua thấy tạp chí NN tháng 4 năm 2003 viết :

Đa số các nhà sản xuất loa đều bán sản phẩm của họ theo từng bộ, thường theo cấu hình một loa subwoofer và một số loa vệ tinh (satellite) có kích thước nhỏ. Điều đó làm cho việc chọn mua và lắp đặt bộ loa trở nên đơn giản rất nhiều, đồng thời giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền so với việc chọn mua lẻ TỪNG LOA.

Để đạt được chất lượng âm thanh hay nhất, bạn hoàn toàn có thể dùng những thùng loa to, mua rời từng cái, có khả năng tái tạo toàn bộ phổ âm để lắp vào các vị trí khác nhau.

Nếu bạn quyết định chọn phương án mua các loa đơn lẻ chất lượng cao thì nên chọn loa của cùng một nhà sản xuất là tốt nhất, để đảm bảo tính đồng nhất về âm sắc và đặc tính âm học của bộ loa.

Hình mình lượm trên mạng các bác xem lại nhé. ( kiến thức là 1 trời bao la mà các bác...)

2797452037_f7b22c88c2_o.jpg
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Bộ HT hoàn chỉnh của mình 2008

Góp ý với cậu, chả có hãng nào chuyên về làm sorround cả, nếu có em sẽ xin lỗi bác, và rút lại lời nói. Mà chỉ có hãng loa chuyên về stereo 2 kênh thôi. Một số hãng có làm thêm surround để phục vụ cho phân khúc HT : Jamo, JM lab, JBL, BW....

HD 1080p đã viết:
Nói như cậu thì các hãng chuyên về loa thiết kế surround như vậy là thừa ?
Có cần giải thích kỹ hơn nữa không, nhược điểm của mấy cậu thích tranh luận là chữ tác đánh chữ tộ :cool:, ai nói gì đâu mà "chả có hãng nào chuyên về làm sorround", giải thích thêm cái nữa "Surround", chứ không phải "sorround", tiếng Anh mà cứ viết nông dân thế thì loa kèn cái gì :eek:3
 
Bên trên