Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Thao tran

New Member
Ðề: Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

hình như luật chéo của Sing cũng giống như vn nhỉ.An viên cũng phát gói kênh của vctv,htv cũng phát....Nhưng phát k+ thì giá cao quá,làm anh em chùn bước,chứ 50k/tháng thì chiến đc
50k/tháng rồi gói premium của nó bán cho ma à .
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

hình như luật chéo của Sing cũng giống như vn nhỉ.An viên cũng phát gói kênh của vctv,htv cũng phát....Nhưng phát k+ thì giá cao quá,làm anh em chùn bước,chứ 50k/tháng thì chiến đc

VN chưa có quy định này, nhưng theo em về mặt nội dung thì luật trao đổi chéo của Singapore giống với những gì đang diễn ra ở VN bây giờ khi các gói VCTV, K+ được cung cấp cho các hãng truyền hình trả tiền khác.
Tài liệu cụ thể về luật trao đổi chéo các bác có thể qua mda.gov.sg đọc hoặc vào thẳng link này: http://www.mda.gov.sg/Reports/Consu...OSITIONS FOR CROSS CARRIAGE - 1 SEPT 2010.pdf

Luật trao đổi chéo quy định (và có lẽ cái khả thi nhất mà những nhà làm luật có thể hướng tới được) là các đơn vị sở hữu nội dung độc quyền sẽ cung cấp kênh sóng có chứa nội dung độc quyền đó cho các đơn vị THTT khác, người dùng không cần phải thay đổi dịch vụ đang có để xem các kênh sóng này, tiền vẫn là trả cho cái bên cung cấp nội dung độc quyền, chứ không phải là ép cái bên độc quyền đó phải nhả bản quyền ra như kiểu VTC kêu gào hiện nay. Cần nói rõ trong việc này gần như chỉ có VTC là la làng, chứ HTV thì coi như đã bỏ, AVG thì không quan tâm, VCTV-SCTV thì có lẽ đã an phận và cùng lắm thì họ sẽ mua gói các trận không độc quyền để phát cùng K+ mà thôi.

Còn giá K+ cao quá thì cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đấy là chính sách và e là với kiểu chơi của K+ hiện nay thì giá không thể giảm nữa.
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Hình như còn mỗi VTC là chưa có gói kênh của các nhà cung cấp dịch vụ khác. Trong khi đó MyTV, VTVcab, An Viên...đã có chùm kênh VCTV hay K+....Chắc ông VTC lâu nay thích chơi 1 mình
 
Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Hình như còn mỗi VTC là chưa có gói kênh của các nhà cung cấp dịch vụ khác. Trong khi đó MyTV, VTVcab, An Viên...đã có chùm kênh VCTV hay K+....Chắc ông VTC lâu nay thích chơi 1 mình

Chắc vtc nghĩ nội dung của vtc là số 1 thế giới,nên chẳng cần phải mua kênh của ai
 
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Hình như còn mỗi VTC là chưa có gói kênh của các nhà cung cấp dịch vụ khác. Trong khi đó MyTV, VTVcab, An Viên...đã có chùm kênh VCTV hay K+....Chắc ông VTC lâu nay thích chơi 1 mình

giờ VTC đang lại muốn ép các nhà cung cấp khác có kênh của mình, mà free mà chẳng ai ham mới ác ;))
hình như dạo này VTC hay muốn dùng TTTT để hù ma thì phải.
 

Lambn

Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

giờ VTC đang lại muốn ép các nhà cung cấp khác có kênh của mình, mà free mà chẳng ai ham mới ác ;))
hình như dạo này VTC hay muốn dùng TTTT để hù ma thì phải.

K+ có phải thông qua TTTT ko? chắc là ko nhỉ :))
 

kplusvn

New Member
TTTT - VTC - K+ Một ông là con, một ông là cháu con ông hàng xóm thì bênh ông nào?
 

hotzaihn

New Member
Các đài Việt Nam khẳng định không phát sóng Premier League

(Dân trí) - Câu chuyện Bản quyền truyền hinh Ngoại hạng Anh (EPL) tại Việt Nam vẫn chưa có hồi kết, khi các đài truyền hình lớn ở Việt Nam khẳng định sẽ không phát sóng EPL nếu như K+ tiếp tục độc quyền.
Ngày 7/5 vừa qua, Ban điều hành đàm phán mua EPL đã kiến nghị VTV buộc VSTV không được nhận chuyển nhượng bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh từ Canal Plus để Ban điều hành đàm phán đại diện cho các đài truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền đàm phán lại việc mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam; buộc VSTV phải chia sẻ bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh với các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền theo hướng học hỏi quy định CCM của Singapore. Cụ thể, VTV và VSTV cần tận dụng cơ sở hạ tầng của các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền khác để truyền dẫn bóng đá Anh tại Việt Nam.


Các nhà đài không chấp nhận để K+ độc quyền Premier League

Trước sức ép này từ Ban điều hành đàm phán mua EPL, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có công văn đề nghị VTV với nội dung: ““Nghiên cứu các phương án mà Ban điều hành đàm phán mua EPL đã nêu trong văn bản ngày 7/5/2013 để có giải pháp xử lý bảo đảm sự hài hòa lợi ích của các đơn vị hoạt động truyền hình và lợi ích của người xem; đồng thời báo cáo nội dung liên quan đến việc đàm phán giải hạng Anh và các vấn đề liên quan đến việc VSTV mua độc quyền giải Ngoại hạng Anh.

Đề nghị VTV lưu ý việc phát sóng các chương trình nào thuộc giải Ngoại hạng Anh trên các kênh truyền hình của VTV, trong đó có hệ thống K+, đều do VTV quyết định. Bởi giấy phép sản xuất kênh chương trình đều được cấp phép cho VTV, không cấp cho các doanh nghiệp thuộc VTT”.

Đến ngày hôm qua (13/6), đại diện của 5 Đài truyền hình, bao gồm VTC, Công ty TNHH TH Cáp Saigontourist, Trung tâm truyền hình cáp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Viettel, Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu đã thống nhất ký tên, gửi văn bản kiến nghị Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) có ý kiến với Bộ Thông tin - Truyền thông và Đài THVN về 3 vấn đề: Lưu ý việc phát sóng các chương trình thuộc Giải Ngoại hạng Anh trên các kênh của Đài THVN, trong đó có hệ thống K+, đều do Đài THVN quyết định.

Đài THVN, với tư cách là đầu mối đàm phán mua bản quyền, làm việc lại với IMG (đơn vị đang nắm giữ bản quyền phát sóng trực tiếp Giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 3 mùa giải 2013-2016) về việc chia sẻ bản quyền phát sóng theo hướng không độc quyền dù dưới bất kỳ hình thức nào và giá bản quyền giai đoạn 2013-2016 chỉ cao hơn giá bản quyền 3 mùa giải trước không quá 15 đến 20%.

Trong trường hợp không thống nhất được với phía IMG và BTC Giải Ngoại hạng Anh, các thành viên Ban Điều hành đàm phán và các đơn vị hoạt động truyền hình tại Việt Nam cùng thống nhất không phát sóng Giải Ngoại hạng Anh trên bất kỳ kênh truyền hình nào, phương thức truyền dẫn nào.

Một đại diện Ban đàm phán cho biết: “Việc K+ độc quyền là điều chúng tôi không muốn bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người hâm mộ”.

Như vậy, K+ một lần nữa phải đối mặt với việc không thể độc quyền phát sóng EPL, và tất cả quyết định lúc này sẽ phụ thuộc vào ý kiến chỉ đạo của Thông tin - Truyền thông với VTV.

Bằng Tường
Các đài Việt Nam khẳng định không phát sóng Premier League - Thể thao - Dân trí

Có chuyện hay rồi đây:-j
 
Trong cái liên minh này mình thấy:có SCTV ký tên vào. Và VTVcab không có mặt trong này. Như thế mình nghĩ là năm sau VTVcab có thể đã mua gói 3.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Trong cái liên minh này mình thấy:có SCTV ký tên vào. Và VTVcab không có mặt trong này. Như thế mình nghĩ là năm sau VTVcab có thể đã mua gói 3.

Thật ra có thể chả phải, vì VCTV trước giờ vốn là công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc VTV (nghĩa là VCTV không phải là con lai của ai hết mà là hoàn toàn của VTV), còn SCTV vẫn là con lai, ở một chừng mực nào đó vai trò của VTV tại SCTV cũng chỉ là kiểm duyệt nội dung như với K+. Vẫn có thể xảy ra khả năng VCTV-SCTV liên doanh để mua gói không độc quyền như bản quyền các giải quần vợt.

Bài báo của Dân Trí cũng chả có gì mới, vẫn là nhắc lại cái "hịch" của cánh chim đầu đàn VTC =)) Nói chung em cũng vẫn chúc VTC và anh em đạp đổ thành công =))
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Re: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Em dự nếu mấy bác kia mà đạp đổ được thì anh K+ sẽ sớm về nước:-h

Mình nghĩ cùng lắm là khuyến mãi cho gói thứ 3, còn tiểu độ kia chê cơm ế thì cũng chịu thôi. Ông VTC dựa vào bộ thông tin truyền thông thì Canal nó dựa vào IMG và các bộ luật trong và ngoài nước để đối phó. Mà thằng này khôn, bọn kia kêu gào thảm thiết mà đến giờ vẫn im ỉm ko thấy phản pháo hay đả động gì =))
 

Flatland

Well-Known Member
Trong cái liên minh này mình thấy:có SCTV ký tên vào. Và VTVcab không có mặt trong này. Như thế mình nghĩ là năm sau VTVcab có thể đã mua gói 3.

Chắc không phải VTVCab mua gói 3 đâu, mà VTVCab và FPT có gói K+, nên có thể đây là lý do mà họ không tham gia ký vào liên minh này. Không biết Viettel có nghĩ đến tình huống phải gỡ gói K+ ra khỏi hệ thống khi ký vào thỏa thuận của liên minh này (nếu thua cuộc) không?
Việc đạp đổ K+ trong vụ này mình e là khó. Vì VSTV chỉ căn cứ vào các văn bản pháp luật để hoạt động và đương nhiên công ty tư vấn luật của VSTV đã phải nghiên cứu rất kĩ các văn bản pháp luật liên quan rồi; còn cái thỏa thuận của liên minh kia chỉ là một văn bản thỏa thuận mà thôi, hơn nữa VSTV cũng không tham vào thỏa thuận này nên họ không phải có trách nhiệm gì về thỏa thuận này.
Việc VTV sản xuất nội dung cũng vậy. VTV được phép sản xuất bất kể nội dung gì miễn sao phải bảo đảm thuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Nếu bây giờ bộ 4T ra văn bản cấm VTV/ VSTV sản xuất chương trình có NHA thì bộ phải chỉ ra được những sai phạm của VTV/ VSTV. Cho đến thời điểm này mấy công văn vẫn chỉ là Đề nghị, Kiến nghị VTV xem xét chứ chưa có văn bản nào Cấm VTV hoặc Buộc VTV phải ... cả.
 

duy5687

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Việc K+ phát sóng Giải ngoại hạng Anh (EPL) 2013-2016 tại VN
VTV không có quyền can thiệp?
TT - Ngày 13-6, năm đài truyền hình trả tiền tham gia ban đàm phán bản quyền Giải ngoại hạng Anh (EPL)
2013-2016 đã có công văn đề nghị tất cả các đài truyền hình, trong đó có cả VTV, không phát sóng EPL vì lợi ích lâu
dài của người xem truyền hình VN.
Đến thời điểm này VTV cũng chưa biết xử lý thế nào về câu chuyện bản quyền EPL - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên trả lời Tuổi Trẻ , ông Nguyễn Thành Lương, phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN (VTV), cho rằng trong
trường hợp Canal+ chuyển giao độc quyền hai gói thứ bảy và chủ nhật cho K+ thì VTV cũng không can thiệp được vào
việc K+ sẽ phát sóng EPL tại VN, dù VTV đang nắm 51% cổ phần tại K+.
Công văn ngày 13-6 được năm đài truyền hình gồm VTC, AVG, truyền hình Viettel, truyền hình cáp Saigontourist -
SCTV, Trung tâm truyền hình cáp Đài truyền hình TP.HCM - HTVC đã cùng ký để gửi đến Hiệp hội Truyền hình trả tiền
VN (VNPayTV). Mục đích của công văn nhằm để VNPayTV có ý kiến với VTV và Bộ Thông tin - truyền thông liên quan
đến việc phát sóng EPL 2013-2016 tại VN.
Theo đó, các đài tham gia ban đàm phán thống nhất: không chấp nhận tình trạng độc quyền bản quyền EPL tại VN
dưới bất cứ hình thức nào. Các đài chỉ cân nhắc việc tham gia đàm phán chia sẻ bản quyền EPL tại lãnh thổ VN, khi
giá bản quyền phát sóng giai đoạn 2013-2016 cao hơn không quá 20% với ba mùa giải trước.
Đồng thời, qua công văn này các đài truyền hình đề nghị: VTV lưu ý việc phát sóng các chương trình thuộc EPL trên
các kênh chương trình của VTV, trong đó có K+ đều do VTV quyết định. VTV là đầu mối đàm phán mua bản quyền EPL
theo đề xuất của VTV và đã được Bộ Thông tin - truyền thông đồng ý. Trong trường hợp VTV không thống nhất được
với IMG và ban tổ chức EPL, các thành viên ban điều hành đàm phán và các đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền tại
VN cùng thống nhất không phát sóng EPL 2013-2016 vì lợi ích lâu dài của người xem truyền hình VN.
Mặc dù cùng ký vào công văn này nhưng ông Trần Vũ Hoàng, phó giám đốc SCTV, cho biết nếu trong trường hợp có
một đơn vị nào phát sóng gói 1 và gói 2 bản quyền EPL 2013-2016, SCTV sẽ chủ động đàm phán gói 3 với IMG. Trao
đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một đài truyền hình tham gia ký công văn kiến nghị, nói: “Dù biết chắc Canal+ đã chuyển
độc quyền cho K+ để phát sóng độc quyền gói 1 và gói 2, nhưng các đài sẽ bằng mọi cách để can thiệp vì quyền lợi
của người xem VN”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Lương cho biết hôm nay (14-6) VTV có cuộc làm việc với đại diện của Canal+ để làm
rõ việc Canal+ đã mua độc quyền hai gói và chuyển giao K+ như thế nào. Ông Lương cho biết đến thời điểm này VTV
cũng chưa biết xử lý như thế nào câu chuyện bản quyền EPL. Lý do theo ông Lương là VTV không “đi đêm” mà do
Canal+ chủ động mua, còn VTV lúc chủ động đi mua thì không mua được. Còn IMG nói không thể thay đổi hợp đồng
đã ký với Canal+ nên không thể chia sẻ với các đài.
Về câu hỏi với 51% cổ phần tại K+, VTV có quyền can thiệp để K+ không được phát sóng EPL dù được Canal+ chuyển
giao, ông Lương nói: “VTV mong muốn đứng ra đàm phán để mua được giá rẻ nhưng mình phải làm đúng luật. Việc
can thiệp để K+ không được phát sóng EPL nếu Canal+ chuyển giao không trong thẩm quyền của VTV, bởi hội đồng
thành viên là người quyết định mua gì, phát gì. Nếu hội đồng thành viên của K+ tính toán đưa ra được phương án
kinh tế khả thi, không lỗ và có hướng phát triển thì họ có quyền nhận và phát. VTV là người kiểm soát nội dung nếu K
+ vi phạm nhưng bóng đá thì có vi phạm gì đâu vì người ta còn đang muốn có để xem. Bộ Thông tin - truyền thông
cũng không thể can thiệp bằng các văn bản hành chính vào việc này được”.
 

minhhuub

Active Member
Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Về câu hỏi với 51% cổ phần tại K+, VTV có quyền can thiệp để K+ không được phát sóng EPL dù được Canal+ chuyển
giao, ông Lương nói: “VTV mong muốn đứng ra đàm phán để mua được giá rẻ nhưng mình phải làm đúng luật. Việc
can thiệp để K+ không được phát sóng EPL nếu Canal+ chuyển giao không trong thẩm quyền của VTV, bởi hội đồng
thành viên là người quyết định mua gì, phát gì. Nếu hội đồng thành viên của K+ tính toán đưa ra được phương án
kinh tế khả thi, không lỗ và có hướng phát triển thì họ có quyền nhận và phát. VTV là người kiểm soát nội dung nếu K
+ vi phạm nhưng bóng đá thì có vi phạm gì đâu vì người ta còn đang muốn có để xem. Bộ Thông tin - truyền thông
cũng không thể can thiệp bằng các văn bản hành chính vào việc này được”.

Bác ấy nói chuẩn rồi, thôi ai về nhà nấy =))
 

hotzaihn

New Member
Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Việc K+ phát sóng Giải ngoại hạng Anh (EPL) 2013-2016 tại VN
VTV không có quyền can thiệp?
TT - Ngày 13-6, năm đài truyền hình trả tiền tham gia ban đàm phán bản quyền Giải ngoại hạng Anh (EPL)
2013-2016 đã có công văn đề nghị tất cả các đài truyền hình, trong đó có cả VTV, không phát sóng EPL vì lợi ích lâu
dài của người xem truyền hình VN.
Đến thời điểm này VTV cũng chưa biết xử lý thế nào về câu chuyện bản quyền EPL - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên trả lời Tuổi Trẻ , ông Nguyễn Thành Lương, phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN (VTV), cho rằng trong
trường hợp Canal+ chuyển giao độc quyền hai gói thứ bảy và chủ nhật cho K+ thì VTV cũng không can thiệp được vào
việc K+ sẽ phát sóng EPL tại VN, dù VTV đang nắm 51% cổ phần tại K+.
Công văn ngày 13-6 được năm đài truyền hình gồm VTC, AVG, truyền hình Viettel, truyền hình cáp Saigontourist -
SCTV, Trung tâm truyền hình cáp Đài truyền hình TP.HCM - HTVC đã cùng ký để gửi đến Hiệp hội Truyền hình trả tiền
VN (VNPayTV). Mục đích của công văn nhằm để VNPayTV có ý kiến với VTV và Bộ Thông tin - truyền thông liên quan
đến việc phát sóng EPL 2013-2016 tại VN.
Theo đó, các đài tham gia ban đàm phán thống nhất: không chấp nhận tình trạng độc quyền bản quyền EPL tại VN
dưới bất cứ hình thức nào. Các đài chỉ cân nhắc việc tham gia đàm phán chia sẻ bản quyền EPL tại lãnh thổ VN, khi
giá bản quyền phát sóng giai đoạn 2013-2016 cao hơn không quá 20% với ba mùa giải trước.
Đồng thời, qua công văn này các đài truyền hình đề nghị: VTV lưu ý việc phát sóng các chương trình thuộc EPL trên
các kênh chương trình của VTV, trong đó có K+ đều do VTV quyết định. VTV là đầu mối đàm phán mua bản quyền EPL
theo đề xuất của VTV và đã được Bộ Thông tin - truyền thông đồng ý. Trong trường hợp VTV không thống nhất được
với IMG và ban tổ chức EPL, các thành viên ban điều hành đàm phán và các đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền tại
VN cùng thống nhất không phát sóng EPL 2013-2016 vì lợi ích lâu dài của người xem truyền hình VN.
Mặc dù cùng ký vào công văn này nhưng ông Trần Vũ Hoàng, phó giám đốc SCTV, cho biết nếu trong trường hợp có
một đơn vị nào phát sóng gói 1 và gói 2 bản quyền EPL 2013-2016, SCTV sẽ chủ động đàm phán gói 3 với IMG. Trao
đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một đài truyền hình tham gia ký công văn kiến nghị, nói: “Dù biết chắc Canal+ đã chuyển
độc quyền cho K+ để phát sóng độc quyền gói 1 và gói 2, nhưng các đài sẽ bằng mọi cách để can thiệp vì quyền lợi
của người xem VN”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Lương cho biết hôm nay (14-6) VTV có cuộc làm việc với đại diện của Canal+ để làm
rõ việc Canal+ đã mua độc quyền hai gói và chuyển giao K+ như thế nào. Ông Lương cho biết đến thời điểm này VTV
cũng chưa biết xử lý như thế nào câu chuyện bản quyền EPL. Lý do theo ông Lương là VTV không “đi đêm” mà do
Canal+ chủ động mua, còn VTV lúc chủ động đi mua thì không mua được. Còn IMG nói không thể thay đổi hợp đồng
đã ký với Canal+ nên không thể chia sẻ với các đài.
Về câu hỏi với 51% cổ phần tại K+, VTV có quyền can thiệp để K+ không được phát sóng EPL dù được Canal+ chuyển
giao, ông Lương nói: “VTV mong muốn đứng ra đàm phán để mua được giá rẻ nhưng mình phải làm đúng luật. Việc
can thiệp để K+ không được phát sóng EPL nếu Canal+ chuyển giao không trong thẩm quyền của VTV, bởi hội đồng
thành viên là người quyết định mua gì, phát gì. Nếu hội đồng thành viên của K+ tính toán đưa ra được phương án
kinh tế khả thi, không lỗ và có hướng phát triển thì họ có quyền nhận và phát. VTV là người kiểm soát nội dung nếu K
+ vi phạm nhưng bóng đá thì có vi phạm gì đâu vì người ta còn đang muốn có để xem. Bộ Thông tin - truyền thông
cũng không thể can thiệp bằng các văn bản hành chính vào việc này được”
.

Em ngồi hóng xem mấy bác kia phản pháo lại như thế nào, em dự VTC mà không có ngoại hạng anh thì khả năng sát nhập hơi bị cao :-h
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Các đài truyền hình đề nghị Canal+ chia sẻ bản quyền

Em ngồi hóng xem mấy bác kia phản pháo lại như thế nào, em dự VTC mà không có ngoại hạng anh thì khả năng sát nhập hơi bị cao :-h

Vị thế của VTC đủ để cho nó dù có nát đến đâu cũng vẫn độc lập =))
Nó là con bộ 4T, là một cơ quan báo chí, và vẫn được tiểu đội game online với di động nuôi cùng =)) rồi còn liên doanh liên kết các kiểu =)) Kể cả tổng công ty VTC có không đỡ được thì bộ cũng nuôi rồi =)) Kể cả cái VTC Digital đang quản lý hạ tầng DVB-S2 với DVB-T giờ chất lượng cực kỳ èo uột nhưng cũng khó mà chết =))
 
Bên trên