Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Andylove

Member
Gần đây Thúy Nga và Asia đều đã cho ra đĩa nhạc Bluray với chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tuyệt vời, sân khấu hoành tráng. Tuy nhiên về chất lượng bài hát và chất lượng nghệ sỹ theo ý kiến cá nhân mình thì cảm thấy không được như xưa. Mời các bạn cho ý kiến về đĩa nhạc hay nhất của Asia ( từ 68-71) và PBN (từ 104 - 107).

Đây là ý kiến cá nhân mình: Theo thứ tự từ trái sang phải - tiêu chí đánh giá là chất lượng bài hát nhé.
PBN: 104 ->106->105->107
Asia: 69->70->68 ->71.

Mời các bạn đưa ra ý kiến để mọi người tham khảo nhé.
 

ducho

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Vài năm trước, tôi có xem Asia, nhưng bây giở thì không xem nữa, có lẽ do cách nói chuyện của MC không phù hợp, và trong cách nói, lẫn trong chương trình, vẫn cảm thấy có gì đó, gợi lại cho mọi người những mất mát khi miền nam được giải phóng, và nỗi lòng người Việt nơi đất khách quê người.
Riêng PBN thì xem thường hơn, do họ có đầu tư cho chương trình và MC ăn nói có duyên.
Do chương trình phục vụ nhiều loại khán giả từ thanh niên, trung niên, và cả những người lớn tuổi đến xem, có "gu" thưởng thức âm nhạc khác nhau, nên sẽ không tránh khỏi người chê, người khen chất lượng chương trình từ ca sĩ, bài hát, đến cách thể hiện.....
Vì vậy, thật khó đánh giá theo gợi ý của bạn.
 

thienthanxanh

Active Member
Mình nghĩ các chương trình ca nhạc của ASIA hiện nay đang bí về chủ đề vì hầu hết là xào lại các bài cũ. Riêng Thúy Nga có đưa thêm một số bài hát mới vào chương trình nên cần thời gian để đánh giá. Mình thì vẫn thích cả 2 trung tâm nhưng thường xem lại những băng nhạc cũ của họ nhiều hơn.
 

slims1-

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

''Tiêu chí đánh giá là chất lượng bài hát'' : 1 bài hát chất lượng trong dvd cần các yếu tố sau : về nội dung bài hát + âm thanh + sân khấu + ca sĩ + cảnh trí vũ công + hình ảnh khi xem nữa ..... ( thế theo bạn đánh giá phần nào đây????) chưa nói nhạc trẻ hay nhạc tiền chiến hay nhạc trữ tình nữa đó ..............

Đánh giá chung chung thì theo cá nhân mình thích 2 trung tâm, xem nhạc để thưởng thức thư giãn khi rãnh, Thúy Nga sâu khấu đẹp như nhạc hòa âm không hay bằng Asia đó là theo mình cảm nhận, còn phân tích nhạc 2 trung tâm thì khó đấy vì âm nhạc nhưng món ăn người thích món này người thích món kia về ca sĩ hay trung tâm cũng thế nên theo mình sẽ không có đáp án chính xác.
Mình nói thật vào bất cứ nhà nào ở VN trong nhà tủ nhạc họ đều có dvd của 2 trung tâm này nhiều hơn dvd trong nước, nhưng mình vẫn mong dvd trong nước phát hành thường xuyên nhiều hơn nhưng chắn có lẻ còn nhiều dấu ............
 

nguyendinhvd

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Cái gì mà PBN hoà âm không hay.chẳng qua họ muốn làm mới bài hát lên hòa âm cùng 1 bài nhưng 2 cách khác nhau.Còn asia hả .1 bài 3 ca sỹ hát 3 cách hòa âm như nhau.bạn nghe bài Gặp nhau làm chi đó.từ Trường Vũ đến Đan Nguyên rồi đến Tường Nguyên TK,Tuấn Vũ.chả khác gì mấy. rất nhiều bài chứ không riêng bài đấy đâu .như Bông cỏ may ,Về ,Bóng Nhỏ Đường Chiều,Căn Nhà Ngoại Ô....
Còn PBN bạn thấy ngay bài Kẻ ở miền xa giữa Quang Lê và mới nhất là Giang Tử thể hiện có giống nhau không.không hẳn Thúy Nga không lấy bản phối cũ hát mới mà là hiếm khi thôi
 

slims1-

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Đúng như mình nói mỗi người mỗi gu khác nhau mà hehe, mỗi ngưới nói lên của ý mình thì sẽ bị chém gió khi ko cùng cảm nhận với người nào đó, mình biết trước nên thử viết nói là cảm nhận bản thân vừa viết đã bị chém gió ngay cũng mai mình nói chung chung và của riêng mình thôi hehe. Mình không tham gia bài này nữa vì nó rất nhạy cảm khi khen 1 trong 2 trung tâm sẻ bị chém chẳng tiếc tay hehe. Rút kinh nghiệm hồn ai ấy giữ là an toàn không rước bực bội vào người, thanks các bạn.
 
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Trung tâm ASIA thiên về chính trị quá. Còn PBN bây giờ chuyên về thương mại nên có hay hơn.
 

nguyendinhvd

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

PBN chủ yếu xem MC chém gió với Nghe nhạc Vàng.cứ nhac trẻ là tua trừ 1 số bài hay hay của tóc tiên hay bằng kiều thôi.còn asia thì hok xem,chỉ dow nhạc của nó nghe thôi
 

Andylove

Member
Mình đã đọc qua tất cả comment của các bạn nhưng hình như là các bạn không đọc kỹ nội dung rồi. Mình chỉ muốn so sánh các số đã phát hành đĩa bluray của Thúy Nga với chính Trung tâm Thúy Nga ( 104 -107) và Asia (68-71) chứ không muốn so sánh 2 trung tâm đâu. Cá nhân mình thiên về dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng nên ở trên mình sắp xếp và lựa chọn những đĩa theo ý của riêng mình. Còn nói về MC thì mình chỉ nghe của trung tâm Thúy Nga, bên Asia thì mình vẫn nghe nhưng chỉ nghe giới thiệu về bài hát chứ cứ đề cập đến chính trị là tua.
Anyway:
- Với trung tâm Thúy Nga mình vẫn rất thích do MC + chất lượng show + tuy nhiên hơi nhiều nhạc trẻ (tất nhiên vẫn có những bài nhạc trẻ nghe rất hay như Giận Anh; Mãi một mối tình đầu, Nơi Tình yêu bắt đầu,..),...
- Với Asia dù chất lượng hình ảnh + show không đẹp và hoành tráng bằng TN nhưng bù lại phần âm nhạc và bài hát mình rất thích vì có nhiều nhạc vàng cho dù hòa âm không khác các ca sĩ thể hiện trước đây nhưng vì là HD và âm thanh TrueHD nên vẫn rất thích. Tuy có số 71 gần đây là nhiều nhạc trẻ quá nên hới nản, còn vụ MC thì mình không bình luận nữa. Thanks.
 

thattinh2905

New Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Thuý Nga thì dancer,sân khấu,Dẫn chương trình,khán giả ủng hộ thì vô đối thua Asia ở chỗ hoà âm nhạc trữ tình không bằng tuỳ bài có hoà âm hay.Còn Asia hoà âm vô đối,dẫn chương trình lãng nhách thắc mắc này nọ không tự tìm hiểu để nói.Asia mấy cuốn hồi trước nhạc nghe rất hay hơn thuý nga luôn nhưng mà Thuý Nga làm chương trình luôn để lại ấn tượng rất nhiều.Nói chung Mỗi trung tâm có cái hay riêng dạo này Asia ít làm show quá.
 

Hai Scm

Active Member
Bỏ các yếu tố nhạy cảm, trong các số Asia thì đúng là mình thích Asia 69 nhất....
 
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Em thấy vẫn hay. Có lẽ do mọi người xem nhiều quá thành nhàm rồi.
 
Công nhận PN 104 vẫn là hay nhất, ánh sáng & sân khấu của các phần sau vẫn không thích bằng.
 
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Mình cũng rất thích cái đĩa này!!!
 
hehe, nghe mọi người bàn tán về cái 69 mình cũng cố mà tìm, cũng có xem được vài bài rồi tắt ngủm, nói thật toàn nhạc cũ, nghe đến phát chán, một sản phẩm mang nặng tính giải trí bắt người khán giả bỏ tiền mua vé vào rạp thậm chí bỏ tiền mua DVD mà lại xào đi xáo lại bài cũ, thật là không công bằng, rõ là Asia hòa âm thì vô đối, nhưng nghe tới nghe lui thì cũng một bài ca sĩ trước và ca sĩ sau trình bày thì bản phối không có gì khác, về mặt kỹ thuật dàn dựng cũng như ánh sáng và vũ đạo thì rõ là thua Thúy Nga xa tít thò lò. Mua vé xem một chương trình của Thúy Nga không tiếc chút nào, ý tưởng chương trình mới thu hút, thiết kế sân khấu cũng như vũ đạo khá tốt, sáng tạo trong cách biểu diễn đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, có ai nghĩ mang 2 tấm lụa lên sân khấu rồi điều khiển cho chúng nhảy múa để làm nền cho bài hát chưa, có ai mang tấm vách ngăn rồi cho 2 ca sĩ biểu diễn với bóng của nhau chưa, có ai nghĩ mang những chiếc áo dài rồi khi vũ công đứng gần với nhau thì sẽ xuất hiện hình một con rồng chưa,còn nhiều nhiều nữa, chưa kể mỗi bản phối cho mỗi bài hát là độc quyền với ca sĩ đã trình bày. Một sản phẩm giải trí thì nên đặt nặng tính giải trí, chất lượng là tiêu chuẩn hàng đầu, điều mà Asia còn phải học hỏi nhiều ở Thúy Nga để có thể tồn tại mãi.
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

- Nói về chất lượng bài hát (kỹ thuật hòa âm, thu, mix) thì Asia là số 1 cách biệt với những TT khác kể cả Thúy Nga.
- TT Asia sỡ hữu toàn nhân tài so với T Nga chỉ có mỗi Nguyễn Ngọc Ngạn (một mai ông ra đi thì coi như xong).
- TT Asia có thể xem như gắn liền với VNCH, quan điểm chính trị rõ ràng cho nên những hoạt động của TT này luôn hướng đến cộng đồng tỵ nạn, thương phế binh, chăm lo phát triễn cho thế hệ thứ 2 thứ 3 của họ bằng những cuộc thi tuyển giọng ca vàng, kêu gọi nhân quyền ..... cho nên được cộng đồng hải ngoại ủng hộ quan tâm.
=> Asia còn đất sống lâu dài!
So với Thúy Nga thì TT này có ý định về VN phát triễn, xu hướng thị trường hóa, tập trung vào bề ngoài hào nhoáng chẳng lo tới cái chính là giá trị nghệ thuật âm nhạc, show của TN MC nói nhăn nói cuội những chuyện vô thưởng vô phạt rồi tới cho tiền quảng cáo, thêm cả màn Production lên than thở về băng đĩa lậu bị lỗ mỗi show nữa triệu $
=> Ngày tàn của TN không còn xa!
- TT Asia hay dùng những bản phối cũ (chẳng phải là 4 nhân tài Trúc Hồ, Trúc Sinh, Vũ Tuấn Đức, Sỹ Đan không có khả năng làm mới mà những bản này đã quá đỉnh quá tuyệt vời) vì quan điểm của Asia là hoài nhớ về chế độ VNCH, thường hát nhạc lính nói chuyện về đời lính thế thôi !!
So với Thúy N, theo lời ông chú em bên Đức về chơi nói là " không có trình độ ", ông Music Derector Tùng Châu là một tên đồ tể mê cải lương nên cho ra những bản phối "con lai tạp chủng", âm thanh mix ra thì tiếng nhạc cụ rối rắm lộn xộn tiếng nọ xọ tiếng kia chỉ nghe được mỗi trống với đàn bầu ( nói hơi quá tí ) ^:)^
- Ca sĩ bên Asia thì hầu hết đều có nhiều tài từ hát, chơi nhạc, hòa âm cho tới sáng tác và được Trúc Hồ tuyển lựa cho nên rất được giới sành điệu hâm mộ. So với TN thì TN giống như cái phao cho những kẻ đang trôi nổi nương nhờ, ai cũng nhận vô làm sa sĩ bài hát nào cũng hát được ^:)^

Tổng kết lại nếu cho điểm thang 10 thì đối với em Asia 8, TN 5 ( ủng hộ cho cái sân khấu )
 

tuyetmiennhietdoi

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

- Nói về chất lượng bài hát (kỹ thuật hòa âm, thu, mix) thì Asia là số 1 cách biệt với những TT khác kể cả Thúy Nga.
- TT Asia sỡ hữu toàn nhân tài so với T Nga chỉ có mỗi Nguyễn Ngọc Ngạn (một mai ông ra đi thì coi như xong).
- TT Asia có thể xem như gắn liền với VNCH, quan điểm chính trị rõ ràng cho nên những hoạt động của TT này luôn hướng đến cộng đồng tỵ nạn, thương phế binh, chăm lo phát triễn cho thế hệ thứ 2 thứ 3 của họ bằng những cuộc thi tuyển giọng ca vàng, kêu gọi nhân quyền ..... cho nên được cộng đồng hải ngoại ủng hộ quan tâm.
=> Asia còn đất sống lâu dài!
So với Thúy Nga thì TT này có ý định về VN phát triễn, xu hướng thị trường hóa, tập trung vào bề ngoài hào nhoáng chẳng lo tới cái chính là giá trị nghệ thuật âm nhạc, show của TN MC nói nhăn nói cuội những chuyện vô thưởng vô phạt rồi tới cho tiền quảng cáo, thêm cả màn Production lên than thở về băng đĩa lậu bị lỗ mỗi show nữa triệu $
=> Ngày tàn của TN không còn xa!
- TT Asia hay dùng những bản phối cũ (chẳng phải là 4 nhân tài Trúc Hồ, Trúc Sinh, Vũ Tuấn Đức, Sỹ Đan không có khả năng làm mới mà những bản này đã quá đỉnh quá tuyệt vời) vì quan điểm của Asia là hoài nhớ về chế độ VNCH, thường hát nhạc lính nói chuyện về đời lính thế thôi !!
So với Thúy N, theo lời ông chú em bên Đức về chơi nói là " không có trình độ ", ông Music Derector Tùng Châu là một tên đồ tể mê cải lương nên cho ra những bản phối "con lai tạp chủng", âm thanh mix ra thì tiếng nhạc cụ rối rắm lộn xộn tiếng nọ xọ tiếng kia chỉ nghe được mỗi trống với đàn bầu ( nói hơi quá tí ) ^:)^
- Ca sĩ bên Asia thì hầu hết đều có nhiều tài từ hát, chơi nhạc, hòa âm cho tới sáng tác và được Trúc Hồ tuyển lựa cho nên rất được giới sành điệu hâm mộ. So với TN thì TN giống như cái phao cho những kẻ đang trôi nổi nương nhờ, ai cũng nhận vô làm sa sĩ bài hát nào cũng hát được ^:)^

Tổng kết lại nếu cho điểm thang 10 thì đối với em Asia 8, TN 5 ( ủng hộ cho cái sân khấu )

Em kết bác tiachop này quá, nhận xét đúng ý em
Và kết nhất câu " => Ngày tàn của TN không còn xa!"
 
Bên trên