Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Nhạc của TN em nghe không vô, toàn là " lăn tăn lẳng tẳng tằng tắng tăng " suốt ^#(^
 

datbq

Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Em toàn coi trộm 2 trung tâm này nên không dám bình luận, họ mà đòi bản quyền em thì táng gia bại sản
 

newceco

Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

- Nói về chất lượng bài hát (kỹ thuật hòa âm, thu, mix) thì Asia là số 1 cách biệt với những TT khác kể cả Thúy Nga.
- TT Asia sỡ hữu toàn nhân tài so với T Nga chỉ có mỗi Nguyễn Ngọc Ngạn (một mai ông ra đi thì coi như xong).
- TT Asia có thể xem như gắn liền với VNCH, quan điểm chính trị rõ ràng cho nên những hoạt động của TT này luôn hướng đến cộng đồng tỵ nạn, thương phế binh, chăm lo phát triễn cho thế hệ thứ 2 thứ 3 của họ bằng những cuộc thi tuyển giọng ca vàng, kêu gọi nhân quyền ..... cho nên được cộng đồng hải ngoại ủng hộ quan tâm.
=> Asia còn đất sống lâu dài!
So với Thúy Nga thì TT này có ý định về VN phát triễn, xu hướng thị trường hóa, tập trung vào bề ngoài hào nhoáng chẳng lo tới cái chính là giá trị nghệ thuật âm nhạc, show của TN MC nói nhăn nói cuội những chuyện vô thưởng vô phạt rồi tới cho tiền quảng cáo, thêm cả màn Production lên than thở về băng đĩa lậu bị lỗ mỗi show nữa triệu $
=> Ngày tàn của TN không còn xa!
- TT Asia hay dùng những bản phối cũ (chẳng phải là 4 nhân tài Trúc Hồ, Trúc Sinh, Vũ Tuấn Đức, Sỹ Đan không có khả năng làm mới mà những bản này đã quá đỉnh quá tuyệt vời) vì quan điểm của Asia là hoài nhớ về chế độ VNCH, thường hát nhạc lính nói chuyện về đời lính thế thôi !!
So với Thúy N, theo lời ông chú em bên Đức về chơi nói là " không có trình độ ", ông Music Derector Tùng Châu là một tên đồ tể mê cải lương nên cho ra những bản phối "con lai tạp chủng", âm thanh mix ra thì tiếng nhạc cụ rối rắm lộn xộn tiếng nọ xọ tiếng kia chỉ nghe được mỗi trống với đàn bầu ( nói hơi quá tí ) ^:)^
- Ca sĩ bên Asia thì hầu hết đều có nhiều tài từ hát, chơi nhạc, hòa âm cho tới sáng tác và được Trúc Hồ tuyển lựa cho nên rất được giới sành điệu hâm mộ. So với TN thì TN giống như cái phao cho những kẻ đang trôi nổi nương nhờ, ai cũng nhận vô làm sa sĩ bài hát nào cũng hát được ^:)^

Tổng kết lại nếu cho điểm thang 10 thì đối với em Asia 8, TN 5 ( ủng hộ cho cái sân khấu )
Giống như ngày trước đi học môn chính trị với LSĐ cứ bị nhồi vào đầu cái câu "tư bản giãy chết" thế mà càng giãy thì càng khoẻ còn ông XHCN ưu việt thì die mịa nó mất ông anh cả....chán cho mấy cái khẩu hiệu.
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Giống như ngày trước đi học môn chính trị với LSĐ cứ bị nhồi vào đầu cái câu "tư bản giãy chết" thế mà càng giãy thì càng khoẻ còn ông XHCN ưu việt thì die mịa nó mất ông anh cả....chán cho mấy cái khẩu hiệu.

Bác muốn nói gì em k hiểu? :-?
 

newceco

Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Bác muốn nói gì em k hiểu? :-?
Thấy cái câu bạn nói là : "ngày tàn của TN không xa " thì mình nghĩ lại chuyện ngày xưa đi học thôi chứ chả có ý gì, nói chung là cứ để các trung tâm họ vận động theo ý tưởng họ cho là đúng & khán giả sẽ tự đánh giá thôi.
Riêng cá nhân mình cũng có khá nhiều CD lossless của 2 trung tâm này để nghe (toàn hàng download trên HDvietnam cả), nhưng hôm down cái DVD Asia 69 thì phải, mới nghe được vài bài thấy cái kiểu trước mỗi bài thì MC lại chửi CS 1 lúc mới cho nghe nên mình ko nghe nữa và xoá luôn đi cho nhẹ ổ cứng. Nói chung là nghe để giải trí thì nó phải thoải mái mới giải trí được chứ cứ nghe chửi trước rồi mới cho giải trí thì cá nhân mình không chấp nhận được.
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Thấy cái câu bạn nói là : "ngày tàn của TN không xa " thì mình nghĩ lại chuyện ngày xưa đi học thôi chứ chả có ý gì, nói chung là cứ để các trung tâm họ vận động theo ý tưởng họ cho là đúng & khán giả sẽ tự đánh giá thôi.
Riêng cá nhân mình cũng có khá nhiều CD lossless của 2 trung tâm này để nghe (toàn hàng download trên HDvietnam cả), nhưng hôm down cái DVD Asia 69 thì phải, mới nghe được vài bài thấy cái kiểu trước mỗi bài thì MC lại chửi CS 1 lúc mới cho nghe nên mình ko nghe nữa và xoá luôn đi cho nhẹ ổ cứng. Nói chung là nghe để giải trí thì nó phải thoải mái mới giải trí được chứ cứ nghe chửi trước rồi mới cho giải trí thì cá nhân mình không chấp nhận được.

Bác nói cũng phải em k có ý kiến nhưng mà về "Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71" thì đúng là TN nó k bằng Asia
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Nhạc nhẽo của Asia hay hơn hẳn Paris. Nhưg asia để đc tiền tài trợ của hội ái quốc,hội phản động phải chửi nhiều nên cứ lạc chủ đề,bài nào ko liên quan,mấy chú cứ nói 1 lúc lại có chữ cộng sản. Nhớ nhất là bài" Tình thiên thu - chuyện tình mộng thường - Thanh tuyền ft thanh toàn" Bác nam lộc nói tới chi tiết cô mông thườg trúng bom của cộng sản=>die. phải nói là đờ mờ. chiến tranh đang diễn ra ác liệt,làm gì biết bom mìn của phe ta hay phe địch.

Asia bới nói nhảm lại thì hay.
paris bớt nhảm cũng tạm,giờ giống đoàn xiếc thú lưu diễn ở nông thôn hay ca nhạc tạp kỹ lô tô bán vé lo to,chứ ko giống 1 chương trình nhạc hội
 

churiver

Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

- Nói về chất lượng bài hát (kỹ thuật hòa âm, thu, mix) thì Asia là số 1 cách biệt với những TT khác kể cả Thúy Nga.
- TT Asia sỡ hữu toàn nhân tài so với T Nga chỉ có mỗi Nguyễn Ngọc Ngạn (một mai ông ra đi thì coi như xong).
- TT Asia có thể xem như gắn liền với VNCH, quan điểm chính trị rõ ràng cho nên những hoạt động của TT này luôn hướng đến cộng đồng tỵ nạn, thương phế binh, chăm lo phát triễn cho thế hệ thứ 2 thứ 3 của họ bằng những cuộc thi tuyển giọng ca vàng, kêu gọi nhân quyền ..... cho nên được cộng đồng hải ngoại ủng hộ quan tâm.
=> Asia còn đất sống lâu dài!
So với Thúy Nga thì TT này có ý định về VN phát triễn, xu hướng thị trường hóa, tập trung vào bề ngoài hào nhoáng chẳng lo tới cái chính là giá trị nghệ thuật âm nhạc, show của TN MC nói nhăn nói cuội những chuyện vô thưởng vô phạt rồi tới cho tiền quảng cáo, thêm cả màn Production lên than thở về băng đĩa lậu bị lỗ mỗi show nữa triệu $
=> Ngày tàn của TN không còn xa!
- TT Asia hay dùng những bản phối cũ (chẳng phải là 4 nhân tài Trúc Hồ, Trúc Sinh, Vũ Tuấn Đức, Sỹ Đan không có khả năng làm mới mà những bản này đã quá đỉnh quá tuyệt vời) vì quan điểm của Asia là hoài nhớ về chế độ VNCH, thường hát nhạc lính nói chuyện về đời lính thế thôi !!
So với Thúy N, theo lời ông chú em bên Đức về chơi nói là " không có trình độ ", ông Music Derector Tùng Châu là một tên đồ tể mê cải lương nên cho ra những bản phối "con lai tạp chủng", âm thanh mix ra thì tiếng nhạc cụ rối rắm lộn xộn tiếng nọ xọ tiếng kia chỉ nghe được mỗi trống với đàn bầu ( nói hơi quá tí ) ^:)^
- Ca sĩ bên Asia thì hầu hết đều có nhiều tài từ hát, chơi nhạc, hòa âm cho tới sáng tác và được Trúc Hồ tuyển lựa cho nên rất được giới sành điệu hâm mộ. So với TN thì TN giống như cái phao cho những kẻ đang trôi nổi nương nhờ, ai cũng nhận vô làm sa sĩ bài hát nào cũng hát được ^:)^

Tổng kết lại nếu cho điểm thang 10 thì đối với em Asia 8, TN 5 ( ủng hộ cho cái sân khấu )
Bạn có sự nhầm lẫn hay sao ấy. Chả ông nào kinh doanh mà không tính đến kinh tế mình sợ rằng khi mấy ông thất trận nằm hết ở viện dưỡng lão thì lúc đó ASIA cũng nghỉ chơi mất. Tuyển chọn ca sĩ thì chỉ được vài người để làm đội ngũ kế cận và làm mới chứ làm sao mà gọi là quan tâm đến cộng đồng. Mà chú bạn là ai? ông ấy có gì hay không? Nghe nhạc bằng tai mình chứ có bằng tai người khác đâu.Có hai điều mình mong muốn:
1. Thúy nga về VN làm show.
2. Cả ASIA và TN cùng phát triển.
 

Dont_Know_Why

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Từ khi ông Hoài Phương về hòa âm thay Tùng Châu, nghe nhạc TN nó nhạt làm sao ấy!
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Mà chú bạn là ai? ông ấy có gì hay không? Nghe nhạc bằng tai mình chứ có bằng tai người khác đâu.Có hai điều mình mong muốn:
1. Thúy nga về VN làm show.
2. Cả ASIA và TN cùng phát triển.

thế tai bác nghe không giống thế ạ? vậy bác nghe ra thế nào thì cmt cho biết ý kiến với ;))
 

churiver

Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

thế tai bác nghe không giống thế ạ? vậy bác nghe ra thế nào thì cmt cho biết ý kiến với ;))

Đồng ý với bác là nhạc của Asia nghe hay hơn (nhưng kiểu phối nghe hơi xưa). Nếu chỉ nghe tiếng thì chắc mình cũng không nghe Thúy Nga được, chết cái mình đã nghe là kèm xem luôn. Theo mình Asia cần thay đổi nhiều hơn về làm show mới bền đc.
 

o0oiiiiiiio0o

New Member
PBN104-107 và Asia68-71
Bạn có cảm nhận khá tinh. Nếu mỏ 1 bài thu tại 2 thời điểm, với bài thu mới thì âm thanh cứng và không sâu như thế hệ mà chất lượng âm thanh và hình ảnh chỉ ở CRT
 

Anh Manh

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Mình đã cắt hết phần MC,chỉ để phần nhạc mà ko hỉu sao trong tất cả các số có Bluray của 2 TT này,chỉ để lại đc khoảng 5 hay 6 bài của Ásia còn lại toàn nhai mấy bài TN. Thấy Asia nhàm kinh,đc mỗi Ngọc Huyền,Phạm Tuấn Ngọc,Quốc Khánh (Ánh Minh đã về miền đất hứa) còn mấy vị lão thành thân với HỘI ÁI QUỐC HKy kia thì tiêu hóa ko nổi.PBN 108 thấy ít bài hay hơn những lần trc .Mình chỉ để lại mấy bài : của QLe,NQuynh,HThuy,GTu,LBich,HaVy,BKieu,MinhTuyet,TTHoa,Q Vy,Tóc Tên,MTVan,DTruong,Ảnh Minh,Còn lại là xóa hết cho gọn gàng.
 

songsongtt

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Cứ thấy chủ đề có Asia là có chửi, có TN là có chê. Nhiều bác không biết làm chức gì mà biết Asia sống nhờ tiền bảo trợ của người Việt lưu vong??? Vậy tiền vé, tiền DVD (Cái này mấy bác toàn ăn cắp)? Asia còn có SBTN nữa mà, nó là đài truyền hình lớn nhất của người Việt lưu vong, nó cũng có cách để thu hút kinh phí giống như một đài truyền hình đúng nghĩa mà ( Ví dụ như quảng cáo).
Nói chung toàn dân ăn cắp, (tôi cũng ăn cắp) ăn cắp xong chê đồ người ta dở, sao không làm kiểu này kiểu kia cho đúng ý mình. Biết dở nhưng lần sau vẫn tiếp tục ăn cắp??? Why??? Nhiều người ghét Asia ghê lắm, nhưng vẫn down nhạc Asia về nghe mới đau, không biết có bị dí súng vô đầu bắt nghe không nữa. Còn TN mà nhiều bác chê như xem sở thú thì chắc mấy bác không phải là con người.
Đừng có vừa ăn cắp vừa chửi, vừa chê người đã làm ra nó, đó không phải là người hoặc giả không có tính người.
 
Xem chương trình của Thúy Nga mà bảo cứ như đi xem sở thú thì làm ơn xem lại mình có não hay không hay chỉ là một cái đầu rỗng chỉ chứa toàn nước, thế mới biết có những người suy nghĩ thiển cận chấp nhận lạc hậu chứ không thèm làm mới....Asia hòa âm chuẩn thật nhưng toàn nhạc cũ....cũng tia qua vài cuốn nhưng không thấy một bài nào mới cả...nhiêu món mà xào đi nấu lại dù ngon thì cũng ngán tận cổ....
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Re: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Xem chương trình của Thúy Nga mà bảo cứ như đi xem sở thú thì làm ơn xem lại mình có não hay không hay chỉ là một cái đầu rỗng chỉ chứa toàn nước, thế mới biết có những người suy nghĩ thiển cận chấp nhận lạc hậu chứ không thèm làm mới....Asia hòa âm chuẩn thật nhưng toàn nhạc cũ....cũng tia qua vài cuốn nhưng không thấy một bài nào mới cả...nhiêu món mà xào đi nấu lại dù ngon thì cũng ngán tận cổ....

Asia phãi làm chương trình để lấy tiền tài trợ, làm sao mà đưa mấy bản nhạc kiểu: anh không đòi quà,thân con gái kiếp con trai.... nên chỉ toàn nhạc cũ,nhạc vàng thôi, thử đưa vài bài nhạc trẻ thị trường ở v-pop vào xem,coi có đói meo râu ko.
Mục tiêu 2 trung tâm khác nhau,nên dòng nhạc khác nhau là tất nhiên. ở nhà mama thì xem pari, baba thì asia, người này cũng khía người kia,coi gì cái đó
 
Re: Ðề: Re: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Asia phãi làm chương trình để lấy tiền tài trợ, làm sao mà đưa mấy bản nhạc kiểu: anh không đòi quà,thân con gái kiếp con trai.... nên chỉ toàn nhạc cũ,nhạc vàng thôi, thử đưa vài bài nhạc trẻ thị trường ở v-pop vào xem,coi có đói meo râu ko.
Mục tiêu 2 trung tâm khác nhau,nên dòng nhạc khác nhau là tất nhiên. ở nhà mama thì xem pari, baba thì asia, người này cũng khía người kia,coi gì cái đó

Nhờ bạn nói mình mới biết có những bài hát như thế ấy, bạn cũng hay nghe tạp lắm nhỉ, mà ý bạn nói là Asia chơi toàn nhạc cũ thôi nếu cứ chơi nhạc mới như Thúy Nga chắc có nước đói meo râu à, Asia chơi nhạc cũ để lấy tiền tài trợ....nực cười. Nhạc trẻ thì sao thị trường thì sao....bạn có đánh giá nó được như thế nào là thị trường hay cứ chạy theo cái xu hướng mà người ta cứ gọi là thảm họa....xin lỗi bạn V-Pop không thiếu những nhạc sĩ tài ba như Nguyễn Hải Phong, Giáng Son, Lương Bằng Quang, Trần Lê Quỳnh.....thời nào nhạc đó à bạn....cứ mãi đeo bám cái quá khứ đã qua thì mãi không bao giờ tiến bộ được....
 

songsongtt

Active Member
Ðề: Re: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

Asia phãi làm chương trình để lấy tiền tài trợ, làm sao mà đưa mấy bản nhạc kiểu: anh không đòi quà,thân con gái kiếp con trai.... nên chỉ toàn nhạc cũ,nhạc vàng thôi, thử đưa vài bài nhạc trẻ thị trường ở v-pop vào xem,coi có đói meo râu ko.
Mục tiêu 2 trung tâm khác nhau,nên dòng nhạc khác nhau là tất nhiên. ở nhà mama thì xem pari, baba thì asia, người này cũng khía người kia,coi gì cái đó
Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu lấy tiền tài trợ thì đơn vị nào tài trợ, có bằng chứng không??? Nếu dễ lấy tiền tài trợ vậy sao biết bao nhiêu người không làm theo Asia để lấy tiền tài trợ đi, nói xấu chế độ càng nhiều thì càng nhiều tiền, sao bạn không làm. Tưởng bây giờ người ta ngu lắm à, dễ lấy tiền người ta lắm sao. Asia làm nhạc nổi tiếng là hay nhất, bạn phủ nhận hoàn toàn khả năng của Asia à, nếu vậy sao mấy công ty âm nhạc khác dở hơn Asia sao sống nổi. Đúng là cố tình không chịu hiểu. Vu khống cho người khác mà không có bằng chứng, ghét nhất là kiểu chụp mũ như thế này. Bây giờ thành viên HD Việt Nam này thì phần đông vẫn là như bạn này, ếch ngồi đáy giếng mà cứ tưởng mình là con chim đang bay trên bao la đất trời, ha ha...

Bạn không coi Asia thì phải, Asia ra rất nhiều sáng tác mới, đáng kể là sáng tác của các nhạc sĩ của trung tâm, và các giải sáng tác, những bài hát mới do người ta yêu thích Asia nên gửi về cho trung tâm. Asia không hát những nhạc thị trường nên không nhiều nhạc mới như mấy trung tâm khác. Như vậy đã hiểu chưa cụ. Asia vào trước thời làn sóng xanh ở VN đã công bố nhiều sáng tác mới mà trong nước còn chưa phổ biến.
Không nói đâu xa, cuốn Asia 73 mới nhất có nhiều sáng tác mới rất hay và hòa âm rất chất lượng.
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá chất lượng bài hát trong PBN104-107 và Asia68-71

asia 73 voi thyu nga 110 thì asia 73 hay hơn, hòa âm hay chọn nhạc cũng hay
 
Bên trên