Ðề: [Infographic] Ở đâu người ta chỉ sống với 2 đô la trong một ngày
Em tính thử thế này các bác xem có đúng không nhé:
1- Một năm có 365 ngày x 2 USD/ngày = 730 USD / năm / người là chi phí tối tiểu để sống mà được xem là thoát khỏi chuẩn nghèo của thế giới như bác thủ topic nêu.
2- Thu nhập bình quân theo đầu ngưởi của VN năm 2010 các bác Tổng cục thống kê nói là khoảng trên dưới 1.000 USD/người/năm (con số này độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời), em thì cứ xem như nó chính xác cỡ 80-90% => lấy tròn là 85% = 850 USD/người/năm.
3- Khoảng 80% dân số VN sống ở nông thôn với điều kiện sản xuất lạc hậu, thu nhập thấp, trong suy nghĩ của mọi người chỉ suy nghĩ làm sao "ăn no mặc ấm" (khác với thành phố nghĩ phải làm sao "ăn ngon, mặc đẹp ...") -> thu nhập quốc dân sẽ dồn vào khoảng 20% dân số sống ở thành thị, trong đó hàng ngũ lãnh đạo, con ông cháu cha chén hết phần lớn, chút ít còn lại dành cho mọi người, như đa phần anh em ở 4R này (trong đó có cả em) dù đang sống ở thành thị thì cũng chỉ là tầng lớp nghèo mà thôi => Nói là thu nhập BQ theo đầu người 850 USD/người/năm nhưng thực chất thu nhập của đại bộ phận dân chúng ở dưới mức này rất xa.
Từ số liệu và phân tích nêu trên, em xin kết luật ở VN có rất rất nhiều người mức sống dưới 2 USD/ngày, nhưng cũng may là bây giờ ít thấy có thông tin có người chết đói vì :
- Lúa, ngô, khoai, sắn, rau ... bà con tự trồng được; hơn nữa gạo đi mua mới đắt, còn trồng được mang bán thì lại rẻ/lỗ vốn, thế mới khốn khổ cho bà con nông dân.
- Lợn, gà, vịt, trâu, bò cũng tự nuôi được nhưng nông dân ít ai dám "mần thịt" ăn, nuôi để bán hoặc làm tư liệu sản xuất (trâu bò) -> không có thịt cá thì bà con ăn cơm với cà + rau, vẫn sống nhăn răng.
- Điện: ở nông thôn có mỗi cái bóng đèn + quạt (mùa hè) + cái tivi còi -> không tốn nhiều
- Nước: dùng trực tiếp từ giếng khơi, khỏi đóng tiền (các bác ở miền Bắc thì biết rõ cái này hơn trong Nam)
...