Ở đây chúng ta đã có một cuộc tranh luận về Windows 8, và thật kỳ lạ, cùng với ngài “Dong-Soo Jun” yêu quý, rất nhiều anh em HDvietnam đã đồng quan điểm rằng hệ điều hành này thực sự chưa đủ sức để lôi kéo người dùng ra khỏi người tiền nhiệm. Điều gì đã xảy ra vậy? Phải chăng Windows 8 với cuộc cách mạng nho nhỏ về trải nghiệm lại không thể khiến cho chúng ta xiêu lòng hay sao? Phải chăng bạn quá khắt khe? Phải chăng bạn quá dễ dãi và hệ điều hành nào mà chả như nhau? Hay là - phải chăng... bạn chưa từng xài Windows 8? Đầu tiên, để cho bài viết này được khách quan, hãy chắc chắn rằng bạn đã từng xài Windows 8 trong vòng 24 giờ và dưới đây là những phương án có thể khiến bạn dễ dàng chấp nhận nền tảng này trên chiếc máy tính của mình:
Ngoài giao diện thì điểm thay đổi lớn nhất của Windows 8 chính là tốc độ. Ở đây, hãy nhớ hiệu năng của ổ cứng chính là “nút cổ chai” mà người dùng hay gặp phải nhất. Tốc độ CPU và RAM hiện nay quá thừa thãi cho những ứng dụng cơ bản. Trong khi đó, ổ cứng 7.200rpm vẫn tỏ ra quá ì ạch. Nếu quá cứng đầu và muốn thay đổi định kiến với Windows 8, việc làm đầu tiên của bạn là mua một chiếc SSD. Đừng nói rằng SSD hiện nay có dung lượng quá nhỏ và quá đắt đấy nhé! Với một bộ Windows 64-bit dành cho công việc thông thường thì 60GB là quá đủ. Còn mức giá? Hãy nhớ hiệu năng của SSD hiện nay rất xứng đáng - nếu như không muốn nói là quá rẻ - so với số tiền mà bạn phải chi ra.
Giao diện của Windows 8 được tinh chỉnh cho màn hình cảm ứng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn lại không thể sử dụng nó trên màn hình thông thường. Vấn đề cơ bản nhất là bạn cần một màn hình có độ phân giải cao với tỷ lệ phù hợp. Thông thường, màn hình có tỷ lệ 16:9 và độ phân giải 1366 x 768 pixel trở lên là “chuẩn men” cho Windows 8. Một màn hình cảm ứng sẽ rất tốt cho Windows 8, tuy nhiên với màn hình thông thường có kích thước lớn và độ phân giải full HD thì trải nghiệm thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Như mình chẳng hạn! ^^
Bởi vì thời gian ngự trị của những người tiền nhiệm quá lâu và ăn quá sâu vào thói quen của người sử dụng nên kiên trì chính là chiếc chìa khóa để bạn bước vào thế giới của Windows 8. Tất nhiên là bạn sẽ không cần phải kiên trì mãi mãi với hệ điều hành này, mà chỉ là thời gian đầu - rât ngắn - mà thôi. Thông thường với những người sử dụng Windows XP hoặc Windows 7 thì khoảng thời gian tiếp xúc Windows 8 quả là thảm họa “M-POP”. Thậm chí bạn còn không biết vào desktop ra sao, chạy ứng dụng thế nào và tắt máy ở đâu nữa. Mọi thứ hoàn toàn quay cuồng và mới lạ cho đến khi bạn khám phá được bí mật của chúng. Đặc biệt là những người thường xuyên dùng phím tắt, Windows 8 trở nên quá tiện lợi và quá khoa học. |
Chỉnh sửa lần cuối: