Ðề: Sử dụng THPC làm nguồn phát cho hi end
1. Sử lý tín hiệu trên main (Em copy trên trang vnav.vn) như sau:
Hỏi:
Em đọc qua mấy trang có câu hỏi tương tự như một vài bác ở đây mà chưa thấy được trả lời: có cách gì đọc thẳng tín hiệu số từ nguồn âm thanh (DVD/CD) và chuyển qua cổng digital out mà ko cần xử lý gì? Em trước đây dùng thử 1 con sound card turtle beach reviera $25, nó bảo có chế độ pass thru như em vừa nói (đọc tín hiệu và gửi thẳng ra ngoài nên tín hiệu ko mất mát gì - nghe ngon như sáo), nhưng lắp vào thì tiếng rất yếu và có nhiều tiếng vọng, nói chung ko nghe được. Giờ em thay bằng con auzentech x-plosion thì tiếng khá hơn nhiều tuy vẫn chưa bằng đầu DVD rời. Đọc thì con này bảo có thể chuyển bất kỳ nguồn âm thanh nào thành dts hoặc dolby digital rồi tống ra ngoài, chứ cũng không phải là đọc cái gì chuyển ra cái đấy. Tóm lại em thấy rất lù mù về cơ chế của mấy thằng sound card này, nó có cần chuyển đổi qua lại số-tương tự ở bên trong nó không (nếu nguồn âm thanh là số). Giờ lại thêm ông ASIO nữa, đọc mà cứ thấy nó nói chung chung chả hiểu nó làm cái gì. Các bác giải thích giúp em cái.
Trả lời:
VẬy chắc bác không đọc kỹ các bài trước và nghiên cứu các thông tin ở trên các trang Web nên mới cảm thấy khó hiểu vấn đề như vậy
Cơ bản là phần đông các anh em đều xài giao diện Windows XP hoặc Vista (với OsX của Apple lại là truyện khác) thì soundcard nào xử dụng trên Windows dùng WDM driver ví dụ như game, nhạc ... Windows đều bắt buộc phải đổi qua tần số mẫu 48kHz để xử lý. Đồng thời thêm quá trình qua rất nhiều giai đoạn của hệ điều hành, phần mềm, phần cứng ... làm tín hiệu bị trễ đi rất nhiều và cũng có thể làm cho tín hiệu bị nhiễu giảm chất lượng. Vì thế với âm thanh CD tiêu chuẩn 16bit/44.1kHz thì những phần mềm nghe nhạc ví dụ như WinMediaPlayer và nhiều phần mềm phổ thông khác... hoặc/và cả Windows sẽ đổi tín hiệu từ 44.1kHz sang 48kHz để đúng chức năng hoạt động với Windows; và sự hoán đổi này thường dễ gây méo IMD làm âm thanh suy giảm so với nguyên thủy vì mọi sự hoán đổi cho dù tốt nhất cũng chỉ bằng bản gốc. Nhờ có sự hoán đổi này nên giao diện Windows mới cho chúng ta tính năng chỉnh cái volume ở bên góc phải cuối là vậy. Mặc dù soundcard có ngõ Optical/Digital nhưng ngõ này không mang tín hiệu digital gốc mà là mang tín hiệu digital đã được Windows xử lý. Cho đến nay có lẽ chỉ có soundcard chipset X-Fi (dùng đúng chipset X-Fi) dùng phần cứng khá tinh vi để hoán đổi sang 48kHz tương đối chất lượng âm thanh là rất ít suy giảm (có thể suy giảm nhưng tai không nghe ra) tuy nhiên độ trễ vẫn như nguyên.
Còn đối với âm thanh DVD thường là 24bit/48kHz thì Windows không cần đổi sang 48kHz nhưng vẫn qua 1 giai đoạn đường đi rất dài (dài đến hơn trăm msec) và vẫn có khả năng làm nhiễu tín hiệu gốc ... Vấn đề âm thanh lấy từ ngõ Optical ra từ máy tính âm thanh vẫn không hay bằng DVD rời 1 trong những lý do chính là do vấn đề này gây ra.
Có thể khiêm tốn nói là sự hoán đổi sang 48kHz là nguyên nhân nhiều nhất và thời gian trễ nhiễu tín hiệu là nguyên nhân kế đó tạo chất lượng âm thanh kém đi so với CDP hay DVDP rời.
Cũng vì vấn nạn Windows như trên nên hãng Steinberg mới ra tiêu chuẩn driver ASIO để khắc phục những khuyết điểm của WDM driver nghĩa là tìm cách sao cho tín hiều gốc từ CD drive hay DVD drive hay từ HDD đi với đường đi ngắn nhất (chỉ dưới msec) bỏ qua rất nhiều đường đi của phần mềm và phần cứng và ra thẳng cái DAC hoặc ngõ Optical/Digital của của soundcard mà không qua giai đoạn hoán đổi sang 48kHz. Khi dùng ASIO driver thì người dùng giao diện Windows khi chỉnh volume phía bên góc dưới phải sẽ không còn tác dụng. Và đương nhiên không phải soundcard nào tương thích với ASIO driver cho tín hiệu ở ngõ optical/digital chất lượng như nhau vì còn yếu tố các soundcard "bảo dưỡng" tín hiệu gốc kỹ như thế nào nữa. Vì thế em vẫn khuyến khích tìm soundcard tốt là vậy cho dù đã có ASIO driver và dùng DAC rời ngoài chỉ với ngõ Optical/Digital. Tiếc rằng ASIO driver chưa tương thích với các phần mềm như WinMediaPlayer, ClassicMediaPlayer, PowerDVD, WinDVD, .... nên việc dùng ASIO driver để xem phim với âm thanh 5.1, 7.1, DD, DTS,... là chưa khả thi. Tuy nhiên nghe Stereo như CD hay MP3 ... thì rất tốt ; hoặc thâu và phát như phòng thâu studio âm thanh 5.1 hay 7.1 với phần mêm Pro tương thích. Theo quảng cáo thì phần mềm master DVD của Sony tương thích với ASIO driver 5.1 nên biết đâu có thể dùng phần mềm này khả thi xem phim DVD với âm thanh 5.1 với ASIO driver. Tiếc rằng em không có phần mềm Sony này để thử nên không biết kết quả hư thực ra sao?
Trên chỉ là nói về giao diện Windows nếu các cụ dùng máy Apple với hệ điều hành "OsX với Core Audio" thì mọi truyện đơn giản và tốt hơn nhiều. Apple for MultiMedia still win! Tiếc rằng phần cứng lẫn phần mềm của Apple rất hạn chế để xem phim lụi. Rõ chán
2. Xử lý âm thanh trên card sound.
Vi dụ cấu trúc card âm thanh như sau:
http://img239.imageshack.us/img239/1816/audigycd8.gif
Qua hình ảnh cho thấy tín hiệu phải qua Chíp của Suond trước khi đến DAC. Qua đó ta thấy kể cả về tín Hiệu số thì Chip Của Sound cũng đóng vai trò quan trọng còn DAC chỉ là phần sau đó thôi. DAC có thể của Sound và cũng có thể là của Riceiver.
Thế mới cần Card xịn chứ nếu không thì mình dùng Card onboard cho rồi vì card sound onboard nhiều main cũng đã có cổng S/PDIF (sony philip digital interconnect format).
Có gì không phải bác bỏ qua nhé.