[Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

V-A-K

New Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.

Em vừa đọc lại cái bài của em, đọc được 5 dòng thì chóng mặt quá, biết là viết dài nhưng cố nói cho được nhiều ý -> ko tác dụng vì ý ko nổi bật.

Giờ em bám lại cái chủ đề 1 dàn âm thanh nghe cả nhạc lẫn xem phim "hay" -> hay thế nào, chắc các bác chấp nhận hay kiểu vừa phải đi. (mà em cũng ko biết diễn giải sao nữa, chắc hay tuỳ theo đi)

Và như vậy nếu xài 2 âm li và 2 bộ loa thì đương nhiên hay hơn -> ko còn là 1 bộ giàn nữa, và sợ tiền cũng ko đủ. Em xin phép bỏ ra ngoài chủ đề.

Em cảm ơn với ý kiến 1 cặp loa nghe nhạc -> dùng luôn làm loa font -> xin các bác cho gợi ý cặp này nên mua tầm tiền bao nhiêu thì tạm đủ cho ngân sách.

Em dùng DAC rời để hy vọng có thể chơi các file SACD với chất lượng cao nhất, còn nếu chuẩn CD đã là đủ thì DAC rẻ 5-6 tr cũng quá OK hoặc DAC của AVR đắt tiền 1 chút là được rồi.

Em dùng DAC rời đắt 1 chút vì DAC đó nó là D-A convert và có thêm chức năng pre-amp nên ghép với phần pow của AVR hy vọng nghe nhạc sẽ hay hơn là nghe thẳng AVR. lúc đó em nghĩ là chơi file nhạc SACD sẽ hay hơn chơi file FLAC. Nguồn HI-RES giờ cũng khá nhiều.

Dù gì AVR là không thể bỏ ra khỏi hệ thống này được nên cố dùng AVR và cải thiện được chất lượng tý nào thì hay tý đó. Nếu bảo ko nghe nhạc qua AVR phải thêm tiền cho amp 2 kênh. Và như vậy câu trả lời cho chủ đề sẽ là : KHÔNG. (và điều này thì lại ko cần bàn thêm nữa cứ làm 2 bộ cho hay mọi nhẽ)

Xin các bác giới hạn em tầm tiền khoảng 40 tr và cho em xin phân bổ ngân sách cho từng hạng mục, vậy nó mới khả thi với câu trả lời là CÓ.
 

caothudeche

Moderator
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Bác so sánh như vậy cũng chưa hẳn là đúng. Những AVR tầm 60-70 mil như Pioneer LX-88, Denon X7200 khi nghe 2 kênh cùng với 1 cặp loa cũng ko thể hay hơn 1 amply 2 kênh tầm giá 20 mil được.
"Chưa thể" chứ không phải là không thể bác ạ. Nếu họ cũng thiết kế AVR theo kiểu mono block thì cũng có thể chứ.
 

caothudeche

Moderator
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.

Em vừa đọc lại cái bài của em, đọc được 5 dòng thì chóng mặt quá, biết là viết dài nhưng cố nói cho được nhiều ý -> ko tác dụng vì ý ko nổi bật.

Giờ em bám lại cái chủ đề 1 dàn âm thanh nghe cả nhạc lẫn xem phim "hay" -> hay thế nào, chắc các bác chấp nhận hay kiểu vừa phải đi. (mà em cũng ko biết diễn giải sao nữa, chắc hay tuỳ theo đi)

Và như vậy nếu xài 2 âm li và 2 bộ loa thì đương nhiên hay hơn -> ko còn là 1 bộ giàn nữa, và sợ tiền cũng ko đủ. Em xin phép bỏ ra ngoài chủ đề.

Em cảm ơn với ý kiến 1 cặp loa nghe nhạc -> dùng luôn làm loa font -> xin các bác cho gợi ý cặp này nên mua tầm tiền bao nhiêu thì tạm đủ cho ngân sách.

Em dùng DAC rời để hy vọng có thể chơi các file SACD với chất lượng cao nhất, còn nếu chuẩn CD đã là đủ thì DAC rẻ 5-6 tr cũng quá OK hoặc DAC của AVR đắt tiền 1 chút là được rồi.

Em dùng DAC rời đắt 1 chút vì DAC đó nó là D-A convert và có thêm chức năng pre-amp nên ghép với phần pow của AVR hy vọng nghe nhạc sẽ hay hơn là nghe thẳng AVR. lúc đó em nghĩ là chơi file nhạc SACD sẽ hay hơn chơi file FLAC. Nguồn HI-RES giờ cũng khá nhiều.

Dù gì AVR là không thể bỏ ra khỏi hệ thống này được nên cố dùng AVR và cải thiện được chất lượng tý nào thì hay tý đó. Nếu bảo ko nghe nhạc qua AVR phải thêm tiền cho amp 2 kênh. Và như vậy câu trả lời cho chủ đề sẽ là : KHÔNG. (và điều này thì lại ko cần bàn thêm nữa cứ làm 2 bộ cho hay mọi nhẽ)

Xin các bác giới hạn em tầm tiền khoảng 40 tr và cho em xin phân bổ ngân sách cho từng hạng mục, vậy nó mới khả thi với câu trả lời là CÓ.
Chính mình cũng đang cần các các đàn anh đi trước có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo.
Thế này gọi là "hay" thì phải đi nhiều, nghe nhiều mới thấy được cái mình cần.
Và đương nhiên trong chủ đề này chúng ta bàn đến All in one nên:
- Loa: Xem phim ưu tiên center -> front. Nghe nhạc thì đương nhiên là cặp Front rồi. Hơn nữa thời gian nghe nhạc sẽ nhiều hơn, bởi vậy ưu tiên hơn cả là cặp Front.
- Ampli: Nếu dùng AVR chung thì cố kiếm 1 em kha khá 1 chút, nghe tốt 2 kênh. Phần tiền còn lại đầu tư cho mấy thứ khác.
Nếu dùng Ampli 2 kênh + AVR thì bổ tiền ra ưu ái em 2 kênh 1 chút.

Bác có thể tham khảo các bộ dàn của thành viên HDVNhttp://www.hdvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=63
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Theo như ý kiến chung là nghe nhạc và xem phim cần 2 bộ riêng nhưng dùng chung loa front cho tiết kiệm (điều này đúng vì chức năng AVR nghe nhạc và xem phim khác nhau). Tuy nhiên theo ý định chủ topic và bạn V-A-K là rất đại chúng cho ae chơi sao vừa gọn mà chi phí thấp, trong đó ưu tiên là xem phim 5.1/ 7.1, nghe nhạc là phụ thêm.
Vậy nên câu hỏi là dàn xem phim nào nghe nhạc hay, để chi phí thấp thì chọn AVR đa kênh thay cho pre/pow đa kênh rời, nếu thêm Dac thì nghe nhạc có hay hơn dùng chính AVR không (câu hỏi của bạn V-A-K).
Như em trước đây dùng AVR Denon 4310 khá ok 2nd tầm 12 triệu), nhưng nếu yêu cầu công suất vừa phải chỉ cần Denon 3310 cũng được. Và em cũng biết AVR Denon nghe nhạc khá kém nên chắc chắn sẽ có nhiều bác đưa ra AVR hãng khác để so sánh. Đây chính là mục đích hỏi của chủ topic cũng như nhiều ae khác đang thắc mắc, dàn xem phim nào nghe nhạc ok, dùng thêm Dac có cải thiện nghe nhạc không.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Case W60 này led báo nguồn và hdd khi hoạt động chiếu xuống đất chứ có chiếu thẳng mặt đâu mà tưng bừng vậy bác. Nếu bác ko thích có thể ko cắm dây đèn led cũng dc mà.

Khi xem phim thì tắt đèn trong phòng bác ạ. Còn thì mấy mới lắp mấy tháng có cái tem bảo hành nên lười tháo ra.
 
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Theo như ý kiến chung là nghe nhạc và xem phim cần 2 bộ riêng nhưng dùng chung loa front cho tiết kiệm (điều này đúng vì chức năng AVR nghe nhạc và xem phim khác nhau). Tuy nhiên theo ý định chủ topic và bạn V-A-K là rất đại chúng cho ae chơi sao vừa gọn mà chi phí thấp, trong đó ưu tiên là xem phim 5.1/ 7.1, nghe nhạc là phụ thêm.
Vậy nên câu hỏi là dàn xem phim nào nghe nhạc hay, để chi phí thấp thì chọn AVR đa kênh thay cho pre/pow đa kênh rời, nếu thêm Dac thì nghe nhạc có hay hơn dùng chính AVR không (câu hỏi của bạn V-A-K).
Như em trước đây dùng AVR Denon 4310 khá ok 2nd tầm 12 triệu), nhưng nếu yêu cầu công suất vừa phải chỉ cần Denon 3310 cũng được. Và em cũng biết AVR Denon nghe nhạc khá kém nên chắc chắn sẽ có nhiều bác đưa ra AVR hãng khác để so sánh. Đây chính là mục đích hỏi của chủ topic cũng như nhiều ae khác đang thắc mắc, dàn xem phim nào nghe nhạc ok, dùng thêm Dac có cải thiện nghe nhạc không.

Cám ơn bạn đã nhắc lại đúng yêu cầu của đề tài thảo luận.
 

mrtran1201

Active Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Theo như ý kiến chung là nghe nhạc và xem phim cần 2 bộ riêng nhưng dùng chung loa front cho tiết kiệm (điều này đúng vì chức năng AVR nghe nhạc và xem phim khác nhau). Tuy nhiên theo ý định chủ topic và bạn V-A-K là rất đại chúng cho ae chơi sao vừa gọn mà chi phí thấp, trong đó ưu tiên là xem phim 5.1/ 7.1, nghe nhạc là phụ thêm.
Vậy nên câu hỏi là dàn xem phim nào nghe nhạc hay, để chi phí thấp thì chọn AVR đa kênh thay cho pre/pow đa kênh rời, nếu thêm Dac thì nghe nhạc có hay hơn dùng chính AVR không (câu hỏi của bạn V-A-K).
Như em trước đây dùng AVR Denon 4310 khá ok 2nd tầm 12 triệu), nhưng nếu yêu cầu công suất vừa phải chỉ cần Denon 3310 cũng được. Và em cũng biết AVR Denon nghe nhạc khá kém nên chắc chắn sẽ có nhiều bác đưa ra AVR hãng khác để so sánh. Đây chính là mục đích hỏi của chủ topic cũng như nhiều ae khác đang thắc mắc, dàn xem phim nào nghe nhạc ok, dùng thêm Dac có cải thiện nghe nhạc không.

Em nghĩ đây sắp sửa là 1 hướng đi tiếp. Bác chủ nên chốt hướng đi rồi ta bắt đầu đi vào bàn từng món 1 trong thành phần của bộ dàn.
Em chưa được nghe 1 bộ 2 kênh kha khá nên chưa biết ý kiến thế nào. Hiện em vừa nâng cấp AVR của em từ V571 lên V2067. tạm thời công suất e nghĩ là đủ, chỉ còn đánh giá là nghe nhạc có hay ko? Có bác thì bảo nghe nhạc + phim lẫn lộn thì nên Denon. Phim > nhạc thì nên Yamaha. Còn nhạc hay hơn thì em ko biết, các bác xem Pi với Onkyo thì sao?

Em năm sau tính thử thay bộ loa S626 bằng đôi front ngon hơn rồi bắt đầu thêm cen sur sau.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Trong số các receiver thì theo em biết nếu nghe nhạc tốt là Onkyo (em biết chắc chắn là khá hơn Yamaha và Denon, xét trong cùng tầm giá, cùng dòng sản phẩm, cùng loại mới hoặc 2nd).

Như vậy tạm cho là thấp tiền thì chơi Onkyo, tuy nhiên điều em cũng chưa có được câu trả lời rõ ràng là nếu lấy luôn dòng cao cấp của Onkyo là Integra thì nghe nhạc có cải thiện được đáng kể hay không? Bởi vì một receiver Integra 2nd chỉ tầm 10-15tr rất phù hợp với tầm giá 40tr cho cả bộ dàn. Tiếc là em chưa được nghe để so sánh qua giữa Onkyo và Integra.
 
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Em nghĩ đây sắp sửa là 1 hướng đi tiếp. Bác chủ nên chốt hướng đi rồi ta bắt đầu đi vào bàn từng món 1 trong thành phần của bộ dàn.
Em chưa được nghe 1 bộ 2 kênh kha khá nên chưa biết ý kiến thế nào. Hiện em vừa nâng cấp AVR của em từ V571 lên V2067. tạm thời công suất e nghĩ là đủ, chỉ còn đánh giá là nghe nhạc có hay ko? Có bác thì bảo nghe nhạc + phim lẫn lộn thì nên Denon. Phim > nhạc thì nên Yamaha. Còn nhạc hay hơn thì em ko biết, các bác xem Pi với Onkyo thì sao?

Em năm sau tính thử thay bộ loa S626 bằng đôi front ngon hơn rồi bắt đầu thêm cen sur sau.

Chốt hướng đi là sao? Cứ trả lời thẳng vào chủ đề của thảo luận là có ngay hướng đi rồi.
Nếu bạn trả lời không, có nghĩa là (với bạn) chỉ có con đường phải có 2 dàn rời (có đủ ampli và AVR và/hoặc cặp front khác nhau).
Nếu bạn trả lời là có thì các phương án sẽ là:

P/án 1: Dùng chỉ một (1) AVR loại tốt (có tích hợp DAC) + cặp loa front (dùng chung luôn). Như thế nào thì gọi là tốt (xin cho mức gía + tên thương hiệu model)

P/án 2: Dùng DAC + một AVR + cặp loa front (dùng chung luôn). Xin cho mức gía + tên thương hiệu model.

P/án 3: ??? (bạn nào có ý nào khác thì xin post lên đây).

Xin lưu ý lại là (như tiêu chí) ở đây phim và nhạc được sử dụng đồng đều nhau. Và yêu cầu về chất lượng của chúng đều ngang nhau. Chứ ko phải phim (hoặc nhạc) đóng vai trò chủ đạo.

Nếu phải trả lời thì cá nhân tôi sẽ cho là CÓ. Vấn đề là sẽ phải rất tốn thời gian để tìm cho ra cặp loa front đáp ứng tốt tiêu chí này. Cái khó và quan trọng hơn hết là tìm cho ra AVR phối ghép tốt cho cặp loa ấy?
Với ampli 2 kênh thì tôi chưa thử, nhưng với dòng AVR của Onkyo thì chất âm khi nghe nhạc rất thô và khô không mượt như Pioneer hay Denon. Riêng Yamaha thì thế mạnh lại nghiêng về phim.
 
Sẵn tiện đây. Cho em hỏi các anh có kinh nghiệm góp ý dùm
Em mới mua amp Denon avr-1200w + 2 loa Jamo C95. Tính mua thêm cái sub Jamo s360 hoặc Klipsh 110
Vừa nghe nhạc, vừa xem phim có ổn không vây ?
Cảm ơn
 

caothudeche

Moderator
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Chốt hướng đi là sao? Cứ trả lời thẳng vào chủ đề của thảo luận là có ngay hướng đi rồi.
Nếu bạn trả lời không, có nghĩa là (với bạn) chỉ có con đường phải có 2 dàn rời (có đủ ampli và AVR và/hoặc cặp front khác nhau).
Nếu bạn trả lời là có thì các phương án sẽ là:

Nếu phải trả lời thì cá nhân tôi sẽ cho là CÓ. Vấn đề là sẽ phải rất tốn thời gian để tìm cho ra cặp loa front đáp ứng tốt tiêu chí này. Cái khó và quan trọng hơn hết là tìm cho ra AVR phối ghép tốt cho cặp loa ấy?
Với ampli 2 kênh thì tôi chưa thử, nhưng với dòng AVR của Onkyo thì chất âm khi nghe nhạc rất thô và khô không mượt như Pioneer hay Denon. Riêng Yamaha thì thế mạnh lại nghiêng về phim.
Em cũng nghĩ không gì là không thể. Nếu chúng ta không có tiền thì phải có "trí". Phải bỏ công sức tìm hiểu, trải nghiệm.
Nhận xét của bác về các dòng AVR khá giống em đó, Denon là nghe ấm hơn cả.
Marantz, trên diễn đàn mình không ít bác là fan của hãng này. Dòng AVR này mình chưa được nghe thử, nhưng có vẻ là cao cấp hơn cả, không ở tính năng mà ở chất lượng.
 

mrtran1201

Active Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Chốt hướng đi là sao? Cứ trả lời thẳng vào chủ đề của thảo luận là có ngay hướng đi rồi.
Nếu bạn trả lời không, có nghĩa là (với bạn) chỉ có con đường phải có 2 dàn rời (có đủ ampli và AVR và/hoặc cặp front khác nhau).
Nếu bạn trả lời là có thì các phương án sẽ là:

P/án 1: Dùng chỉ một (1) AVR loại tốt (có tích hợp DAC) + cặp loa front (dùng chung luôn). Như thế nào thì gọi là tốt (xin cho mức gía + tên thương hiệu model)

P/án 2: Dùng DAC + một AVR + cặp loa front (dùng chung luôn). Xin cho mức gía + tên thương hiệu model.

P/án 3: ??? (bạn nào có ý nào khác thì xin post lên đây).

Xin lưu ý lại là (như tiêu chí) ở đây phim và nhạc được sử dụng đồng đều nhau. Và yêu cầu về chất lượng của chúng đều ngang nhau. Chứ ko phải phim (hoặc nhạc) đóng vai trò chủ đạo.

Nếu phải trả lời thì cá nhân tôi sẽ cho là CÓ. Vấn đề là sẽ phải rất tốn thời gian để tìm cho ra cặp loa front đáp ứng tốt tiêu chí này. Cái khó và quan trọng hơn hết là tìm cho ra AVR phối ghép tốt cho cặp loa ấy?
Với ampli 2 kênh thì tôi chưa thử, nhưng với dòng AVR của Onkyo thì chất âm khi nghe nhạc rất thô và khô không mượt như Pioneer hay Denon. Riêng Yamaha thì thế mạnh lại nghiêng về phim.

Ý em là như bác nói ấy. Bây giờ có 2 phương án và theo em thì cũng ko nên nhiều hơn. Tất nhiên là có người sẽ cải biên 1 trong 2 phương án này theo mỗi cách khác nhau.
Chẳng hạn như vừa nhìn PA2 em thấy bác đã bổ sung vào trong bộ em DAC để cải thiện phần nghe. Tuy nhiên câu hỏi là tầm giá bao nhiêu?
VD: Em mua AVR khoảng 15tr đây là mức phổ thông thì DAC của AVR được đánh giá bình thường, nhưng nếu thêm DAC tầm 10tr thì cải thiện được bao nhiêu %.
Em phân vân chỗ này vì khi có DAC thì sẽ chọn chế độ Direct trên AVR để xuất ra loa có hay hơn ko? Có gì khẳng định chắc chắn ko?
 
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Ý em là như bác nói ấy. Bây giờ có 2 phương án và theo em thì cũng ko nên nhiều hơn. Tất nhiên là có người sẽ cải biên 1 trong 2 phương án này theo mỗi cách khác nhau.
Chẳng hạn như vừa nhìn PA2 em thấy bác đã bổ sung vào trong bộ em DAC để cải thiện phần nghe. Tuy nhiên câu hỏi là tầm giá bao nhiêu?
VD: Em mua AVR khoảng 15tr đây là mức phổ thông thì DAC của AVR được đánh giá bình thường, nhưng nếu thêm DAC tầm 10tr thì cải thiện được bao nhiêu %.
Em phân vân chỗ này vì khi có DAC thì sẽ chọn chế độ Direct trên AVR để xuất ra loa có hay hơn ko? Có gì khẳng định chắc chắn ko?

Với PA1 tôi đã và đang sd cũng gần 2 năm nay rồi với AVR-X4000 của Denon có chip DAC là Burr Brown. Dĩ nhiên ko thể so sánh với dàn 2 kênh của tôi, nhưng với những người ko đòi hỏi chất lượng quá cao thì phối như thế cá nhân tôi thấy khá ổn. Và tôi chơi nhạc thẳng từ NAS điều khiển qua phone.

Riêng với PA2 tôi cũng từng nghĩ tới nhưng chưa có cơ hội thử. Cũng qua đây mong ae nào có điều kiện test thử rồi báo ae biết kết quả thì hay biết mấy.
 

mrtran1201

Active Member
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

Em cũng nghĩ không gì là không thể. Nếu chúng ta không có tiền thì phải có "trí". Phải bỏ công sức tìm hiểu, trải nghiệm.
Nhận xét của bác về các dòng AVR khá giống em đó, Denon là nghe ấm hơn cả.
Marantz, trên diễn đàn mình không ít bác là fan của hãng này. Dòng AVR này mình chưa được nghe thử, nhưng có vẻ là cao cấp hơn cả, không ở tính năng mà ở chất lượng.

Em tưởng Marant các bác ý chơi Amply 2 kênh nhiều chứ AVR đa kênh thì toàn chơi loại khác. Đồ Marant em thấy thường đắt hơn.
 
Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?

tốt nhất vẫn là dàn nghe nhạc riêng, dàn xem phim riêng, đấy là dành cho người nhiều tiền. Còn ít tiền thì mua 1 bộ 5.1 vừa nghe vừa xem 1 thể
 
Bên trên