Ðề: [Thào luận tháng 1] Có hay không một dàn âm thanh vừa chơi tốt cho nghe nhạc lẫn xem phim?
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
Em vừa đọc lại cái bài của em, đọc được 5 dòng thì chóng mặt quá, biết là viết dài nhưng cố nói cho được nhiều ý -> ko tác dụng vì ý ko nổi bật.
Giờ em bám lại cái chủ đề 1 dàn âm thanh nghe cả nhạc lẫn xem phim "hay" -> hay thế nào, chắc các bác chấp nhận hay kiểu vừa phải đi. (mà em cũng ko biết diễn giải sao nữa, chắc hay tuỳ theo đi)
Và như vậy nếu xài 2 âm li và 2 bộ loa thì đương nhiên hay hơn -> ko còn là 1 bộ giàn nữa, và sợ tiền cũng ko đủ. Em xin phép bỏ ra ngoài chủ đề.
Em cảm ơn với ý kiến 1 cặp loa nghe nhạc -> dùng luôn làm loa font -> xin các bác cho gợi ý cặp này nên mua tầm tiền bao nhiêu thì tạm đủ cho ngân sách.
Em dùng DAC rời để hy vọng có thể chơi các file SACD với chất lượng cao nhất, còn nếu chuẩn CD đã là đủ thì DAC rẻ 5-6 tr cũng quá OK hoặc DAC của AVR đắt tiền 1 chút là được rồi.
Em dùng DAC rời đắt 1 chút vì DAC đó nó là D-A convert và có thêm chức năng pre-amp nên ghép với phần pow của AVR hy vọng nghe nhạc sẽ hay hơn là nghe thẳng AVR. lúc đó em nghĩ là chơi file nhạc SACD sẽ hay hơn chơi file FLAC. Nguồn HI-RES giờ cũng khá nhiều.
Dù gì AVR là không thể bỏ ra khỏi hệ thống này được nên cố dùng AVR và cải thiện được chất lượng tý nào thì hay tý đó. Nếu bảo ko nghe nhạc qua AVR phải thêm tiền cho amp 2 kênh. Và như vậy câu trả lời cho chủ đề sẽ là : KHÔNG. (và điều này thì lại ko cần bàn thêm nữa cứ làm 2 bộ cho hay mọi nhẽ)
Xin các bác giới hạn em tầm tiền khoảng 40 tr và cho em xin phân bổ ngân sách cho từng hạng mục, vậy nó mới khả thi với câu trả lời là CÓ.
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
Em vừa đọc lại cái bài của em, đọc được 5 dòng thì chóng mặt quá, biết là viết dài nhưng cố nói cho được nhiều ý -> ko tác dụng vì ý ko nổi bật.
Giờ em bám lại cái chủ đề 1 dàn âm thanh nghe cả nhạc lẫn xem phim "hay" -> hay thế nào, chắc các bác chấp nhận hay kiểu vừa phải đi. (mà em cũng ko biết diễn giải sao nữa, chắc hay tuỳ theo đi)
Và như vậy nếu xài 2 âm li và 2 bộ loa thì đương nhiên hay hơn -> ko còn là 1 bộ giàn nữa, và sợ tiền cũng ko đủ. Em xin phép bỏ ra ngoài chủ đề.
Em cảm ơn với ý kiến 1 cặp loa nghe nhạc -> dùng luôn làm loa font -> xin các bác cho gợi ý cặp này nên mua tầm tiền bao nhiêu thì tạm đủ cho ngân sách.
Em dùng DAC rời để hy vọng có thể chơi các file SACD với chất lượng cao nhất, còn nếu chuẩn CD đã là đủ thì DAC rẻ 5-6 tr cũng quá OK hoặc DAC của AVR đắt tiền 1 chút là được rồi.
Em dùng DAC rời đắt 1 chút vì DAC đó nó là D-A convert và có thêm chức năng pre-amp nên ghép với phần pow của AVR hy vọng nghe nhạc sẽ hay hơn là nghe thẳng AVR. lúc đó em nghĩ là chơi file nhạc SACD sẽ hay hơn chơi file FLAC. Nguồn HI-RES giờ cũng khá nhiều.
Dù gì AVR là không thể bỏ ra khỏi hệ thống này được nên cố dùng AVR và cải thiện được chất lượng tý nào thì hay tý đó. Nếu bảo ko nghe nhạc qua AVR phải thêm tiền cho amp 2 kênh. Và như vậy câu trả lời cho chủ đề sẽ là : KHÔNG. (và điều này thì lại ko cần bàn thêm nữa cứ làm 2 bộ cho hay mọi nhẽ)
Xin các bác giới hạn em tầm tiền khoảng 40 tr và cho em xin phân bổ ngân sách cho từng hạng mục, vậy nó mới khả thi với câu trả lời là CÓ.