Ðề: Em có thác mắc - Loa BW 683 - có phải chơi BW mới đẳng cấp hay phong trào????
Cảm ơn bác đã tầm chương trích cú giúp em, em vụng nên nói còn ngọng đọc chưa kỹ bác ạ. Chủ đề topic này nói về loa 683 và cái bác nói trước câu em nói là đang có ý nói về loa RF82II bác ạ.
Có gì chưa phải mong bác bỏ quá, em nhìn thấy lô gô audiophile là choáng rồi
Hi, chào bác lan806 , bác hiểu nhầm ý em. Em không có ý tầm chương bác ngọng hay đang ý nói về loa nào cả, chỉ giao lưu với bác về lịch xử loa đài của VN.
Tính ra thì thời Pháp thuộc có đĩa than, đĩa nhựa, Radio, rồi đến thời Sài Gòn thì có băng cối, casset... Nhìn chung là không nhiều người có, mà những người có cũng chỉ để nghe nội dung thuần túy chứ chưa chú ý nhiều đến âm sắc, nhạc tính, nọ kia...Cứ nghe thấy "xập xình..," là sướng rồi.
Khi nói là chơi loa hay âm ly ( khoảng 1970 ) ...>>> rồi đến những mỹ từ như "Audiophile" được phổ cập rộng rãi là lúc đã sang giai đoạn sau này ( khoảng 1980). Kỷ nguyên âm thanh thực sự bùng nổ và phổ cập rộng khắp được đánh dấu bởi cuộc cách mạng về công nghệ số áp dụng cho audio vào những năm 1995 ( Dolby AC-3 và THX 5.1 ). ( thực sự bắt đầu digital audio là từ 1972 )
Tất cả những mốc lịch sử này khi về đến VN thì đều bị trượt đi cả 10 năm. 1990 là kỷ nguyên hàng cũ ( hàng bãi, hàng second hand...) tại VN, từ đây cảm giác về sự " lác đác " chấm hết.