Ðề: Tại sao Samsung LCD tivi kém hơn Sony LCD Tivi nhưng monitor...
Cám ơn bác đã nhắc nhỡ chứ không khéo em lại đi lạc đề từ LCD Sony với LCD SS tới luôn quán bia ôm rồi... Em xin bác nhìn lại vấn đề em đã nêu ạ, ở đây là những tập đoàn lớn có kế hoạch và chiến lược hẳn hoi và mục đích chính của họ vẫn là tiền cứ không phải như bác nghĩ đâu"Cũng như con người thôi, ông này thích tiền nhất, ông kia thích gái nhất, ông nữa lại thích đá bóng nhất..." và vấn đề cuối cùng em cũng xin bác có dám khẳng định giữa xe Toy với các mác xe Bentley hay Cad...xe nào bền và lâu hư hơn xe nào không???( em mượn các mác xe của bác nêu ra đó)
Hehe trừ một vài thành viên quá khích (hì không phải bạn nhé) thì chủ đề này cũng có thể gọi là hấp dẫn, nhưng theo tớ cứ tranh luận như thế này thì chẳng bao giờ có hồi kết được đâu. Vì sao à, vì có quá nhiều người chưa từng sử dụng thực tế các loại sản phẩm mà mình đang bảo vệ.
Tớ cũng chỉ nói khách quan thôi, theo tớ thì sâu và rộng về lâu dài cũng chưa biết cái nào là cái thắng thế. Ý tớ khi nói về mục tiêu của các tập đoàn đó, bạn lại hiểu qua ý khác. Hàn quốc thì dù sao cũng là 1 nền kinh tế mới và năng động hơn, người ta buộc phải mở rộng trước khi tìm ra được những cái người ta có thể chuyên sâu, còn Nhật bản thì chắc là qua thời đó rồi, họ biết cái mà họ có thế mạnh. (Tất nhiên về công nghệ thì không thể nói là Hàn quốc không thể nhảy vọt để vượt qua Nhật trong 1 số lĩnh vực).
Nhưng thật sự ở phương diện người tiêu dùng, tớ thấy Samsung chưa có 1 sản phẩm đủ để chứng tỏ khả năng vượt trội so với các hãng lâu đời của Nhật hoặc EU. Và nếu để ý thì sẽ thấy nền kinh tế Hàn quốc cũng vậy, cái gì họ cũng có thể làm, nhưng để đưa ra 1 thương hiệu để đứng top so với các nước trên thế giới thì e rằng hơi khó. Vì sao? Theo tớ đó là họ đang trong quá trình phát triển và có lẽ còn cần phải có nhiều thời gian nữa.
Tớ cũng đã và đang xài sản phẩm Samsung và Sony nên tớ cố gắng đưa ra nhận xét khách quan nhất để những ai lựa chọn mua sản phẩm mới có thể coi đó là 1 reference. Tớ từng xài CRT Samsung, đang xài LCD Samsung cho máy tính, từng xài điện thoại Samsung D520, và đang có 1 cái LCD 32" của Samsung. Có thể nhận xét cụ thể thế này: CRT và LCD máy tính thì trong vòng 1-2 tháng đầu đều phải vác đi bảo hành, điện thoại thì xài khá tốt, hết 3 năm thì hư luôn, trong quá trình sử dụng thì không bị lỗi gì, còn LCD thì cũng đang dùng không vấn đề gì. Đó là phần độ bền, còn phần sử dụng thì bạn sẽ hài lòng với Samsung khi bên bạn chưa có reference của hãng khác. Ví dụ khi xài LCD với cùng 1 đường truyền hình cáp bạn sẽ thấy sản phẩm của Samsung và Sony nó khác nhau thế nào. Khi bạn đang dùng điện thoại Samsung thì thấy màn hình nó rất đẹp đúng không, đó là trước khi bạn dùng điện thoại khác, ví dụ blackberry, iphone hay sony ericssons.
Về mấy cái thương hiệu xe pháo mà bạn trích lại, thì tớ xin không được phép bình luận, vì tớ cũng chưa được xài xe của Bentley
, nhưng xin trợ giúp khán giả thì 99% sẽ nói đó là Bentley và dựa vào giá bán của nó so với xe Toy nên tớ cũng nghĩ thế
. Và tớ không nói nó bền hay lâu hư, mà là tớ nói tới chất lượng, một khái niệm rộng và bao gồm nhiều thành phần hơn "bền và lâu hư".
Tớ sẽ không tranh luận thêm nữa về chủ đề này, vì có lẽ nó sẽ không có hồi chung kết. Cảm nhận thế nào thì mỗi người cũng sẽ khác, trên đây chỉ là ý kiến chủ quan mà thôi.